Bộ Công an tranh hùng, nội bộ phe Tô Lâm cũng đang “choảng” nhau?

Trong Bộ Công an, nhóm quyền lực mạnh nhất hiện nay là nhóm Hưng Yên mà người đứng đầu là ông Tô Lâm. Phe đối thủ của ông Bộ trưởng thì đã rõ, đó là cánh Ninh Bình, mà người đứng đầu là em trai ông cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Trần Quốc Tỏ. Cho đến nay, ông Tỏ vẫn tỏ ra là người điềm đạm, ít thể hiện. Tuy nhiên, ông Tỏ cũng đang quyết chiếm lấy ghế Bộ trưởng Bộ Công an mà trước đây anh của ông đã từng chiếm giữ.

Hiện nay, ông Tỏ là Ủy viên Trung ương Đảng và là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Ông Tỏ được thăng quân hàm rất nhanh. Ngày 20/5/2020, khi mới tiếp nhận chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ông Tỏ chỉ mang quân hàm Thiếu tướng. Vậy mà chỉ trong 2 năm, từ năm 2020 đến 2022, ông Tỏ được thăng 2 cấp hàm, từ Thiếu tướng lên Trung tướng và từ Trung tướng lên Thượng tướng. Điều đó cho thấy, đang có thế lực cơ cấu ông Tỏ lên chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Rõ ràng ông Tỏ đang là ứng viên số 1 thay ông Tô Lâm ở nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, nhóm lợi ích Hưng Yên, trong đó có 3 nhân vật lớn, có thể kể ra là: ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; và ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Nhóm Hưng Yên đang không muốn chức Bộ trưởng Bộ Công an rơi vào tay nhóm Ninh Bình.

Ông Nguyễn Duy Ngọc thăm Trung Quốc

Thực ra mà nói, ông Lương Tam Quang đang là ứng cử viên hàng đầu để cạnh tranh với ông Trần Quốc Tỏ, chứ không phải ông Nguyễn Duy Ngọc. Bởi Lương Tam Quang đang là Thượng tướng còn Nguyễn Duy Ngọc chỉ là Trung tướng, tuy cả 2 cùng là Ủy viên Trung ương Đảng.

Đang có thông tin từ bên trong cho biết rằng, Nguyễn Duy Ngọc đang có tham vọng tranh giành ghế Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ sau. Nếu đây là sự thật thì có thể nói, trong nhóm lợi ích Hưng Yên trong Bộ Công an đang có bất đồng nội bộ. Ông Lương Tam Quang ắt không dễ dàng để vuột mất cơ hội này vào tay đồng hương Nguyễn Duy Ngọc.

Được biết, ông Tô Lâm là người gây thù chuốc oán với khá nhiều đồng chí của ông trong Trung ương Đảng và cả trong Bộ Chính trị. Chính vì thế, trong cuộc bầu bán chọn Chủ tịch nước thay ông Nguyễn Xuân Phúc vừa qua, ông Tô Lâm không dám ra khỏi ngành, sợ bị hạ như người tiền nhiệm Trần Đại Quang.

Hiện ông Tô Lâm đang làm Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng đến năm 2026 thì ông phải từ bỏ chiếc ghế quyền lực này và về hưu. Nếu về hưu thì cũng là “chui ra khỏi tổ kén”, cũng không có gì đảm bảo an toàn cả. Lúc đấy, ông Tô Lâm rất cần một Bộ trưởng Bộ Công an gốc Hưng Yên để giúp ông an toàn hơn. Vậy mà giờ đây cả 2 thuộc cấp đồng hương của ông đang tranh nhau ghế. Không khéo, gà nhà đá nhau cáo vào xơi hết.

Ngày 15/4, Báo Pháp Luật online cho biết, phái đoàn do ông Nguyễn Duy Ngọc dẫn đầu đang thăm Trung Quốc. Chuyến thăm bắt đầu từ ngày 11 và kết thúc vào ngày 15/4. Nội dung chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa công an hai nước. Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đồng ý chia sẻ thông tin về tình hình khu vực, thế giới; trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh cho các sự kiện chính trị quan trọng; tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm hình sự ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy bắt đối tượng bị truy nã…

Ông Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Từ Đại Đồng

Vấn đề là ông Nguyễn Duy Ngọc đi chứ không phải ông Lương Tam Quang. Những chuyến đi như thế này rất quan trọng, tạo sự thiện cảm với phía Trung Quốc thì sẽ có lợi thế không nhỏ, và đây cũng là cơ hội để ông Nguyễn Duy Ngọc xây dựng hình ảnh.

Trên chính trường đã có kẻ đi sau về trước, trường hợp ông Lương Cường là ví dụ. Được lên Đại tướng trước, được đề xuất vào Bộ Chính trước Phan Văn Giang. Nhưng rồi Phan Văn Giang lại lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Có thể trường hợp Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc cũng tương tự chăng?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://plo.vn/thu-truong-bo-cong-an-viet-nam-tham-va-lam-viec-voi-bo-cong-an-trung-quoc-post728895.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023