Khodorkovsky: Sự nửa vời của Phương Tây kéo dài chiến tranh

Hình: Mikhail Khodorkovsky đòi cung cấp 300 máy bay chiến đấu cho Ukraine

Các đối tác phương Tây đã cung cấp cho Ukraine thiết bị quân sự trị giá 55 tỷ USD. Điều này là không đủ, không chỉ theo quan điểm của giới lãnh đạo ở Kiev: Trong một cuộc phỏng vấn, nhà phê bình Putin người Nga Khodorkovsky kêu gọi cung cấp 300 máy bay chiến đấu.

Nhà phê bình Putin và cựu đầu sỏ chính trị Mikhail Khodorkovsky cáo buộc phương Tây kéo dài cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine bằng sự hỗ trợ quân sự nửa vời của họ. Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Funke, ông Khodorkovsi cho biết: “Nếu phương Tây không muốn Ukraine thua trong cuộc chiến và muốn duy trì tình trạng hiện nay, họ nên tiếp tục cung cấp vũ khí ở mức hiện tại”. “Với kịch bản hiện trạng, châu Âu sẽ phải sống chung với một cuộc chiến kéo dài trong 5 năm tới. Mặt khác, nếu châu Âu muốn Ukraine giành chiến thắng, thì vấn đề then chốt là lực lượng không quân.”

Theo Khodorkovsky, Ukraine chỉ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với máy bay chiến đấu của phương Tây. Khodorkovsky nói: “Theo ước tính của tôi, 300 máy bay chiến đấu phương Tây sẽ là một đóng góp quan trọng. Có đủ phi công chuyên nghiệp và tình nguyện viên“. “Tổng thống Nga Vladimir Putin có khoảng 1.500 máy bay chiến đấu. Chúng có chất lượng không cao lắm nhưng hoạt động hiệu quả. Các phi công không được đào tạo bài bản. Ngoài ra, các nguồn lực cũng khá cạn kiệt.” Nhà phê bình Điện Kremlin tin chắc rằng nếu Ukraine giành chiến thắng quân sự, “Putin sẽ bị lật đổ“.

Kiev từ lâu đã yêu cầu cung cấp các máy bay chiến đấu hiện đại. Các thành viên NATO Ba Lan và Slovakia đã chuyển giao một số máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô thiết kế cho Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng muốn có máy bay kiểu phương Tây. Ví dụ, đây có thể là một chiếc F-16 được sản xuất tại Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ cho đến nay đã loại trừ việc cung cấp máy bay phản lực của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Đức, ông Vladimir Pistorius, cũng không coi các máy bay chiến đấu từ kho dự trữ của Đức là phù hợp để sử dụng ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hứa với Ukraine về các cuộc đàm phán tiếp theo về chủ đề này vào thứ Sáu.

Melnyk: Ukraine cần gấp mười lần viện trợ quân sự

Chính phủ ở Kiev hiện đang cố gắng nhận thêm viện trợ quân sự. Hôm thứ Bảy, Thứ trưởng Ngoại giao Andriy Melnyk kêu gọi tăng gấp 10 lần sự ủng hộ của phương Tây. “Chúng tôi biết ơn các đồng minh của chúng tôi vì sự hỗ trợ quân sự của họ. Nhưng điều đó là chưa đủ“, nhà ngoại giao từng là đại sứ Ukraine tại Đức cho đến tháng 10 năm ngoái viết. “Ukraine cần gấp mười lần để chấm dứt sự xâm lược của Nga trong năm nay.” Cho đến nay, tất cả các đồng minh đã cùng nhau cung cấp 55 tỷ đô la Mỹ, tương đương 50 tỷ euro, cho viện trợ quân sự. Melnyk cũng kêu gọi các đối tác phương Tây ngừng vạch ra những lằn ranh đỏ giả tạo tronhg việc ủng hộ họ.

Thay vào đó, họ nên dành 1% tổng sản phẩm quốc nội của mình để cung cấp vũ khí cho Ukraine, ông viết. Chỉ riêng trong trường hợp của Đức, con số đó sẽ là hơn 35 tỷ euro. Nhà ngoại giao Ukraine cho biết số tiền này là nhỏ so với Thế chiến II. “Các đồng minh nên hiểu tầm quan trọng của cuộc chiến này.” Ngoài viện trợ quân sự, còn có hàng tỷ khoản thanh toán từ các nước phương Tây để Ukraine duy trì ngân sách quốc gia.

Ukraine đã tự bảo vệ mình trước cuộc tấn công của Nga trong khoảng 14 tháng, với việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Năm ngoái, Ukraine đã giải phóng được những khu vực rộng lớn hơn sau cuộc tấn công đầu tiên của Nga. Các lực lượng vũ trang hiện đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới để giải phóng nhiều vùng lãnh thổ bị chiếm đóng hơn nữa. Nga cũng đang đẩy mạnh nền kinh tế thời chiến. Cường quốc hạt nhân này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài chống Ukraine.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023