Tham vọng của VinFast

Link Video: https://youtu.be/3wJc93qn1VU

Ngày 29/4, VOA có bài phỏng vấn CEO Lê Thị Thu Thủy của VinFast qua email, về việc trì hoãn xây nhà máy, việc phát hành IPO và hồi đáp những quan ngại về chất lượng xe điện.

Theo VOA, VinFast đã có một khởi đầu khó khăn ở thị trường Mỹ, khi trễ hẹn giao xe đến 2 tháng và buộc phải giảm giá sâu để cạnh tranh. Đồng thời, VinFast phải cắt giảm nhân sự, thay đổi một loạt lãnh đạo điều hành và tái cơ cấu, cũng như trì hoàn việc xây nhà máy tại Mỹ, trong khi có những quan ngại về tác động của nhà máy này đối với môi trường. Bên cạnh đó là việc trì hoãn IPO và báo cáo về khoản lỗ hàng tỷ đô la.

Trả lời phỏng vấn của VOA, bà Thu Thủy cho biết:

VinFast đã chuyển đổi sang Singapore để thực hiện IPO, nhằm quốc tế hóa hoạt động của mình cho các nhà đầu tư và tạo điều kiện kết nối hợp pháp. Các hoạt động còn lại vẫn ở Việt Nam, chỉ có VinFast Holdings là ở Singapore.

Bà Thủy không tiết lộ tình trạng IPO ở Mỹ trong giai đoạn này do các quy định. VinFast sẽ đưa ra cập nhật vào thời điểm thích hợp.

Bà Thủy cho biết, nhà máy sản xuất ô tô điện tại North Carolina là một trong những dự án trọng điểm của VinFast. Hiện nay, VinFast có thể tiếp tục với kế hoạch xây dựng Giai đoạn 1 vì đã được Cục Chất lượng Môi trường (North Carolina), Hạt (Chatham) và Thành phố (Moncure) cấp cho những giấy tờ cần thiết về môi trường, bao gồm khí thải và thoát nước. Đồng thời VinFast đang chuẩn bị cho những vấn đề khác, như đấu thầu nhà thầu phụ. Việc xây dựng (nhà máy) có thể được bắt đầu ngay sau đó. Hiện tại, VinFast vẫn có kế hoạch bắt đầu sản xuất vào năm 2025.

Về quan ngại có thể nhà máy sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường của người dân địa phương, bà Thủy cho biết, tất cả các phương án giảm thiểu (tác động) có thể đang được xem xét. Những tác động này bao gồm tác động đến các dòng suối và vùng đất ngập nước, chủ yếu liên quan đến việc cải thiện đường xá cho các khu vực xung quanh.

Nói về mục tiêu của VinFast, bà Thủy cho hay, VinFast muốn thâm nhập thành công vào những thị trường khó tính nhất, trở thành một trong những thương hiệu xe điện hàng đầu và góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn cầu.

Hình: Bài phỏng vấn trên VOA

Theo bà Thủy, là một thương hiệu mới gia nhập thị trường, VinFast sẽ luôn cập nhật chính sách giá, để đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm, cùng với 3 giá trị cốt lõi “Sản phẩm tốt – Giá tốt – Chính sách hậu mãi ưu việt”, để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Hiện tại, những khách hàng thuê VF8 City Edition bắt đầu từ ngày 1/3 sẽ được hưởng mức giá thuê hấp dẫn bắt đầu từ 399 USD. Khách hàng của VinFast sẽ được hưởng mức giá thuê đặc biệt cùng các quyền lợi khác.

Về việc chậm giao xe, bà Thủy nói, sự chậm trễ trong việc giao hàng là do một vài lý do.

Đầu tiên, lô hàng đầu tiên đến Mỹ trong kỳ nghỉ lễ. Thứ hai, VinFast cố tình trì hoãn việc giao hàng để chờ giấy chứng nhận EPA của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, cập nhật cho phạm vi pin của VF8 City Edition. Thứ ba, VinFast cũng muốn tận dụng thời gian để cập nhật phần mềm và hoàn thiện một số điều chỉnh nhỏ.

Đối với vấn đề sa thải nhân viên, bà Thủy cho biết, VinFast đã hợp nhất VinFast Mỹ và VinFast Canada thành một đơn vị duy nhất, được gọi là VinFast Bắc Mỹ. Trong quá trình này, chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh một số vị trí.

Bà Thủy cũng cho biết, lô xe thứ hai của VinFast, gồm 1.879 xe tiêu chuẩn VF8 xuất khẩu sang Bắc Mỹ đã rời cảng Hải Phòng vào ngày 16/4, dự kiến sau 20 ngày sẽ đến Mỹ.

Về sự tức giận và thất vọng của khách hàng đối với chất lượng của lô xe VF8 đầu tiên, bà Thủy nói, trên thực tế, VinFast chưa ghi nhận bất kỳ phản hồi tiêu cực nào, về phạm vi lái của VF8 City Edition, từ những khách hàng đã nhận xe.

Bà Thủy cho biết thêm, những băn khoăn, nghi ngờ của khách hàng về sản phẩm mới là điều dễ hiểu. Với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, VinFast luôn hướng đến tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho các sản phẩm của mình. VF8 City Edition đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chứng nhận, để được bán tại Mỹ. Ngoài ra, VinFast còn cung cấp dịch vụ hậu mãi vượt trội, chính sách bảo hành 10 năm – một trong những chính sách bảo hành tốt nhất thị trường nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sở hữu cả đời.

Không rõ những hứa hẹn này của bà Thủy có bao nhiêu % là sự thật, thời gian sẽ trả lời.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đòi công lý cho con, cha bị khởi tố theo Điều 331

>>> RFS quan tâm đến số phận blogger Việt Nam bị bắt cóc ở Thái Lan

>>> Vì sao ngành dệt may Việt Nam khốn đốn?

>>> Chiến dịch đốt lò khiến vốn đầu tư công tắc nghẽn, doanh nghiệp kẻ cười người khóc

Ukraine đã sẵn sàng phản công


Kasse animation 7.8.2023