Quân đội Ukraine tấn công Nga

Link Video: https://youtu.be/SogeIl_xxzI

RFI ngày 30/4 loan tin “Ukraine oanh kích vào nhiều nơi trên lãnh thổ Nga”.

Theo đó, quân đội Ukraina tấn công Nga ở ba điểm cách xa nhau trong cùng ngày 29/4/2023. Ở mặt trận miền đông, Kiev tuyên bố kiểm soát được trục đường tiếp tế chính đến Bakhmut, trong khi lực lượng bán quân sự Nga Wagner dọa sẽ rút quân khỏi thành phố miền đông nếu Matxcơva không gửi thêm đạn dược.

RFI dẫn lời ông Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn của các lực lượng phía đông, khi trả lời phỏng vấn một cơ quan truyền thông địa phương sáng 30/4, cho biết, quân Ukraina đã đẩy lùi 58 cuộc tấn công của Nga trong ngày 29/4 dọc chiến tuyến từ Bakhmut đến Avdiivka và tới Maryinka ở phía nam vùng Donetsk.

Theo sĩ quan này, “từ nhiều tuần qua, Nga nói đến việc chiếm tuyến đường huyết mạch”, tình hình ở đó “thực sự khó khăn nhưng lực lượng phòng vệ (Ukraine) đã không cho phép quân Nga “chặn” tuyến đường tiếp viện của chúng ta”. Đến sáng 30/4, có 9 địa phương ở tỉnh Donetsk lại bị Nga oanh kích.

Trong khi đó, theo RFI, quân Ukraine tấn công ba địa điểm ở Nga trong ngày 29/4. Làng Suzemka, ở vùng Bryansk, cách biên giới đông bắc với Ukraine khoảng 10 km, đã trúng nhiều tên lửa, 4 người bị thiệt mạng, một tòa chung cư bị phá hủy hoàn toàn và hai ngôi nhà bị hư hại, theo thông báo trên Telegram của Thống đốc Alexandre Bogomaz. Năm ngôi làng khác ở vùng Belgorod (phía đông Ukraine) bị mất điện sau khi trúng pháo của Ukraine. Và ở miền nam là vụ tấn công bằng drone vào kho dầu ở cảng Sebastopol trên bán đảo Crimée bị Nga sáp nhập từ năm 2014.

Trả lời RFI, nhà phân tích địa chiến lược Ulrich Bounat cho rằng, vụ tấn công Sebastopol nhằm mục đích vô hiệu hóa phần nào kho xăng dầu chiến lược, và như vậy hạn chế khả năng di chuyển trong ngắn hạn của quân Nga, như từng làm trước khi tiến hành phản công ở Kherson và Kharkiv năm 2022. Về chiến lược “tung hỏa mù” khi tấn công nhiều địa điểm khác nhau, nhà nghiên cứu Ulrich Bounat phân tích:

“Như chúng ta đã thấy với vụ xâm nhập bên kia bờ Dnipro cách đây vài ngày, có nhiều khả năng là trong những tuần tới, chúng ta sẽ thấy Ukraine thử ở hầu hết khắp nơi trên mặt trận để trắc nghiệm khả năng kháng cự của Nga, để tìm cách khiến Nga tin rằng, các chiến dịch sẽ diễn ra ở địa điểm này nhưng cuối cùng lại xảy ra ở nơi khác trước khi tổ chức phản công, có thể là vào tháng 5 hoặc muộn nhất là tháng 6.

Cũng cần biết rằng, Ukraine không được phép thất bại trong trận đó bởi vì các nước phương Tây đã chuyển cho Kiev gần hết số xe bọc thép mà họ có thể cung cấp vào thời điểm này, nên giờ chẳng còn gì nhiều hoặc cần thời gian củng cố kho ở phương Tây để gửi sang Ukraine. Vì thế, rõ ràng là Ukraine có cơ hội nhưng cơ hội đó cũng có cái giá bởi vì nếu chẳng may cuộc phản công đó không tiến triển, Ukraine sẽ không thể nhanh chóng khởi động lại chiến dịch.”

Hình: Bài trên RFI

Trước đó, ngày 28/4, theo tin từ BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết trong một cuộc họp báo rằng, các lực lượng vũ trang Ukraine đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc phản công chống lại quân đội Nga.

Các thiết bị đã được (phương Tây) hứa, chuẩn bị và chuyển giao một phần. Chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay khi có ý Chúa, có quyết định của các chỉ huy và thời tiết cho phép, chúng tôi sẽ tiến hành phản công“, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định.

Tuy không công bố thời điểm cụ thể, nhưng ông cho biết Ukraine “đã sẵn sàng với tỷ lệ phần trăm cao”.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, cuộc chiến Ukraine sẽ định hình cục diện quốc tế trong tương lai. Trong đó, Trung Quốc, vốn có mối quan hệ không êm ả với Mỹ, đã có những biểu hiện xích lại gần Nga. Bản thân Nga cũng tuyên bố ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong những khác biệt giữa Bắc Kinh và phương Tây như tình hình Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương… Trong thế giới phân cực mới, một bên là phương Tây do Mỹ lãnh đạo và bên kia sẽ là một số thể chế độc tài như Nga, Trung Quốc… Trong thế giới này, Việt Nam bắt buộc sẽ phải “chọn phe”.

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trần Sỹ Thanh “trong veo” như sông Tô Lịch. Hà Nội vẽ dự án ngàn tỷ đánh chén!

>>> Bị đối thủ “phà hơi nóng vào gáy”, Nguyễn Thanh Nghị đang lòi “tử huyệt”!

>>> Xưng vua, dính hàng cấm, trục lợi từ thiện. Bát nháo showbiz Việt

>>> Zing News xát muối vào “vết thương” Tô Bộ trưởng. Sao Tô Đại tướng không ra tay?

Đảng không thể ngăn được xu hướng dân chủ


Kasse animation 7.8.2023