Trung Quốc gia tăng cấm xuất cảnh, bao gồm cả người nước ngoài

Link Video: https://youtu.be/dV0QAg9iWPQ

Ngày 2/5, trang Reuters có bài về chính trị Trung Quốc với tựa đề tạm dịch “Trung Quốc tăng cường các lệnh cấm xuất cảnh khi kiểm soát chính trị bị thắt chặt dưới thời Tập”.

Theo đó, Trung Quốc đang tăng cường hạn chế người xuất cảnh, bao gồm cả những giám đốc điều hành doanh nghiệp mang quốc tịch nước ngoài. Đây được xem là một thông điệp gây sốc khi giới chức Trung Quốc cho biết, quốc gia này đang mở cửa trong lĩnh vực kinh doanh sau ba năm đóng cửa vì đại dịch Covid.

Reuters trích dẫn báo cáo của nhóm nhân quyền Safeguard Defenders cho biết, rất nhiều người Trung Quốc và người nước ngoài bị mắc kẹt vì lệnh cấm xuất cảnh. Các phân tích của Reuters cho thấy số lựng các vụ kiện liên quan đến các lệnh cấm đó tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây.

Laura Harth, Giám đốc chiến dịch của Safeguard Defenders cho biết: “Từ 2018 đến nay, có không dưới 5 luật mới hoặc sửa đổi (của Trung Quốc) quy định về việc sử dụng các lệnh cấm xuất cảnh”.

Nhóm này ước tính có “hàng chục ngàn” người Trung Quốc bị cấm xuất cảnh. Một báo cáo của Chris Carr và Jack Wroldsen cho thấy, có 128 trường hợp người nước ngoài bị cấm xuất cảnh từ 1995 đến 2019, gồm 29 người Mỹ, 44 người Canada.

Các lệnh cấm xuất cảnh gia tăng trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung căng thẳng, theo Reuters, số vụ cấm xuất cảnh đã tăng 8 lần từ 2016 đến 2022, trong đó, hầu hết là dân sự, chứ không phải hình sự. Điều này trái ngược với thông điệp của Trung Quốc là họ đang mở cửa cho đầu tư nước ngoài và du lịch, sau đại dịch Covid.

Theo Reuters, tuần trước, Trung Quốc đã tăng cường luật chống gián điệp, cho phép cấm xuất cảnh bất kỳ ai, dù là người Trung Quốc hay người nước ngoài, nếu bị điều tra. Tuy nhiên, Reuters không thể phát hiện bất kỳ người nước ngoài nào hoặc các vụ lật đổ nhạy cảm mang màu sắc chính trị hoặc những vấn đề an ninh quốc gia.

Để so sánh, Reuters cho biết, Hoa Kỳ và châu Âu cấm xuất cảnh đối với nghi phạm hình sự, chứ không áp dụng lệnh cấm với các khiếu nại dân sự.

Hình: Bài trên trang Reuters

Các doanh nghiệp nước ngoài lo ngại về sự giám sát chặt chẽ và sự mơ hồ của luật chống gián điệp. Reuters dẫn lời ông Jorg Wuttke, người đứng đầu Phòng Thương mại Liên minh Châu Âu tại Trung Quốc cho biết” “Sự không chắc chắn là rất lớn”.

Vào thời điểm Trung Quốc đang tích cực cố gắng khôi phục niềm tin kinh doanh để thu hút đầu tư nước ngoài, lệnh cấm xuất cảnh gửi đến một tín hiệu không tốt.”

Ông Ross, người đứng đầu Ủy ban Chính sách Trung Quốc của Văn phòng Thương mại Mỹ cho biết:

Tôi đã chứng kiến ngày càng nhiều công ty và tổ chức quan ngại về lệnh cấm này. Họ hỏi chúng tôi cho lời khuyên về cách thức chuẩn bị và giảm thiểu nguy cơ.”

Báo cáo của Safeguard Defenders cho thấy, 34.000 người bị cấm xuất cảnh từ 2016 đến 2018 liên quan đến nợ tiền, tăng 55% so với 3 năm trước đó.

Reuters dẫn ý kiến của một số nhà hoạt động cho rằng, các lệnh cấm xuất cảnh phản ánh các biện pháp an ninh thắt chặt dưới thời ông Tập. Xiang Li, một nhà hoạt động nhân quyền người Trung Quốc, người từng bị cấm xuất cảnh và đã trốn thoát khỏi Trung Quốc vào năm 2017 và tị nạn tại Hoa Kỳ, cho biết, “họ tìm mọi cách để ngăn cản bạn rời khỏi đất nước”.

Trung Quốc không có pháp quyền. Luật pháp được sử dụng để phục vụ các mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nó rất hiệu quả.”

Reuters nêu dẫn chứng một số trường hợp, ví dụ như, vào cuối tháng 3, giới chức đã tiến hành lục soát văn phòng của công ty Mintz group tại Trung Quốc và bắt giữ 5 nhân viên tại đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói vào thời điểm đó rằng, Mintz bị tình nghi tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Cảnh sát cũng đã đến văn phòng của Bain & Company ở thành phố Thượng Hải và thẩm vấn nhân viên, công ty tư vấn quản lý Hoa Kỳ cho biết hồi tuần rồi.

Vì căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, mức độ nghiêm trọng từ rủi ro của lệnh cấm này đã gia tăng theo,” Lester Ross, một luật sư thâm niên tại Trung Quốc, người đã phụ trách các vụ cấm xuất cảnh cho biết.

Thu Phương – thoibao.de

>>> Thành tích của Đảng: Kinh tế tàn hơi nhưng thị trường buôn bán công lý lại phát triển.

>>> Bị dồn vào đường cùng, Thủ tướng tính “buông ghế tháo chạy”?

>>> Từ trong lao, Phương Hằng đưa ống ngắm hạ từng em. “Vua Đàm” chuẩn bị!

>>> 2 “quả tạ” trên người ông Thủ tướng, ngày càng to, ngày càng nặng!

Tiến Sỹ Nguyễn Quang A bị công an chặn xuất cảnh.


Kasse animation 7.8.2023