Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa ‘Dao găm’ siêu thanh ‘di chuyển gấp 12 lần tốc độ âm thanh’ của Nga,

Tên lửa siêu thanh ‘Dagger’ được cho là có thể di chuyển gấp 12 lần tốc độ ánh sáng

Ukraine tuyên bố lần đầu tiên bắn hạ một tên lửa siêu thanh “Dao găm” của Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Lực lượng Không quân Ukraine đã chính thức xác nhận các báo cáo hôm nay rằng họ đã sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để bắn hạ tên lửa Kinzhal – có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hơn 2.000 km – trên bầu trời.

Mykola Oeshchuk, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, cho biết trên Telegram: “Vâng, chúng tôi đã đánh chặn ‘Kinzhal’ ‘vô song’.

Chuyện xảy ra trong cuộc tấn công đêm 4/5 trên bầu trời Kiev.”

Tên lửa Kh-47 được bắn bởi một chiếc MiG-31K từ lãnh thổ Nga.”

Kh-47 là tên lửa đạn đạo siêu thanh mà Nga tuyên bố có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 12 lần âm thanh – khiến nó gần như không thể bị phát hiện và vô hiệu hóa từ vị trí phòng thủ.

Tên lửa có thể được nạp tới 1.000 pound thuốc nổ hoặc thậm chí là đầu đạn hạt nhân.

Oleshchuk nói thêm: “Chúng tôi chắc chắn sẽ báo cáo cái gì, ở đâu, với cái gì và khi nào nó bị bắn hạ! Tất cả đều vào thời điểm riêng của nó.”

Khi nghe thấy những tiếng nổ lớn trong không trung, con gái tôi luôn trấn an hàng xóm bằng những từ: bình tĩnh, hệ thống phòng không của chúng tôi đang hoạt động!

Nói với hàng xóm của bạn, giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, tin vào Không quân của chúng tôi, tin vào phòng không!

Nó đánh dấu một thời khắc lịch sử trong cuộc chiến khi giới lãnh đạo quân đội Ukraine không chắc chắn liệu Patriot có thể hạ gục loại tên lửa cực mạnh đó hay không.

Moscow từ lâu đã tuyên bố tên lửa Kinzhal chết người của họ không thể bị ngăn chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây, trong khi Putin gọi đó là “vũ khí lý tưởng.”

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân, Yurii Ihnat, nói với truyền hình Ukraine sáng nay: “Vâng, chúng tôi có vũ khí chống lại tên lửa đạn đạo. Không ai biết liệu Patriot có thể hoạt động chống lại tên lửa đạn đạo hay không.”

Ừm, có thể.”

Ông nói thêm: “Thật tốt khi chúng tôi có một loại vũ khí như vậy. Đáng tiếc là không có nhiều.”

Các phương tiện truyền thông Nga và các trang web chiến tranh đã bác bỏ các báo cáo, gọi chúng là “vô nghĩa.”

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksii Reznikov tháng trước cho biết các hệ thống Patriot sẽ rất cần thiết để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Ông tuyên bố: “Xây dựng một hệ thống phòng không và tên lửa đa cấp càng sớm càng tốt là ưu tiên của chúng tôi.”

Điều này là để bảo vệ các thành phố yên bình, cơ sở hạ tầng quan trọng và người dân của chúng tôi ở hậu phương và tiền tuyến. Các hệ thống Patriot tạo ra một khả năng chưa từng tồn tại trước đây – đó là đánh bại các mục tiêu đạn đạo.”

Khi hai trong số các hệ thống Patriot mà Ukraine yêu cầu từ lâu đã đến từ Mỹ và Đức vào giữa tháng 4, Reznikov tuyên bố trên Twitter: “Bạn có biết cách hình dung một giấc mơ không?

Chúng ta phải nói về nó với thế giới và cho nó sự sống!

Ngày nay, bầu trời Ukraine tươi đẹp của chúng ta trở nên an toàn hơn vì các hệ thống phòng không Patriot đã đến Ukraine.”

Tháng 9 năm ngoái, Putin đã bị bẽ mặt khi một trong những tên lửa siêu thanh được gọi là “không thể ngăn chặn” đã rơi ở Nga trước khi nó có thể đến Ukraine.

Tám người được cho là đã bị thương khi nó lao xuống một cánh đồng ở Stavropol Krai,

Tuy nhiên, tên lửa “Dao găm” đã chứng tỏ sức mạnh của chúng trên chiến trường khi đoạn phim từ tháng 3 năm 2022 cho thấy khoảnh khắc kịch tính khi tên lửa này phá hủy một kho đạn dược của Ukraine.

Đây là lần đầu tiên tên lửa Kinzhal được sử dụng trong cuộc xung đột, nhưng trước đó nó đã được Nga “thử nghiệm” ở Syria trong điều kiện chiến tranh.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phát biểu hợp lòng dân của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu “gây bão”

>>> Việt Nam bất ngờ “quay xe” trong vấn đề Ukraine

>>> Sau 50 năm, chính quyền Việt Nam vẫn “nhạy cảm” với biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa

>>> Việt Nam xếp gần cuối bảng về Tự do báo chí

Sau 50 năm, chính quyền Việt Nam vẫn “nhạy cảm” với biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa


Kasse animation 7.8.2023