Quân đội Nga đang trong tình trạng tồi tệ

Hình: Một đơn vị lính dự bị Nga

Cơ quan tình báo Anh cho biết: Quân xâm lược của Nga đang ngày càng tồi tệ hơn, binh lính được huấn luyện kém, thiết bị lạc hậu và đơn vị thiếu quân số. Các lực lượng vũ trang không còn được chuẩn bị cho những thách thức ở phía trước. Điều này cũng được phản ánh tại Bachmut.

Theo các chuyên gia quân sự Anh, lực lượng xâm lược Nga ở Ukraine đang ở trong tình trạng tồi tệ và không chuẩn bị tốt cho những thách thức. Điều này nổi lên từ báo cáo tình báo hàng ngày về cuộc chiến ở Ukraine của Bộ Quốc phòng ở London. Theo đó, mặc dù số lượng binh lính và cơ cấu tổ chức tương tự như thời kỳ đầu chiến tranh xâm lược, nhưng thành phần có sự khác biệt đáng kể.

Kể từ tháng 2 năm 2022, lực lượng Nga bao gồm các quân nhân chuyên nghiệp, hầu hết được trang bị các phương tiện tương đối hiện đại và thường xuyên được huấn luyện với mục đích thực hiện các hoạt động phối hợp phức tạp. Tuyên bố cho biết: “Giờ đây lực lượng bao gồm chủ yếu là quân nhân dự bị được đào tạo kém và ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị lỗi thời, nhiều đơn vị thiếu quân số nghiêm trọng“.

Chỉ những cuộc xuất kích dựa trên bộ binh rất cơ bản mới được tiến hành thường xuyên. Người Anh kết luận rằng cũng không có khả năng lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine đã thành công trong việc xây dựng lực lượng dự bị di động để đối phó với những thách thức trên mặt trận dài 1.200 km.

Rút lui khỏi Bachmut

Đặc biệt là trên mặt trận xung quanh thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, nơi đã xảy ra tranh chấp trong nhiều tháng, quân đội Nga đang gặp phải những vấn đề ngày càng gia tăng. Quân đội Ukraine gần đây đã có thể giành được vị trí trong khu vực. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết quân đội đang tiến về hai hướng ở ngoại ô Bakhmut. Tình hình ở trung tâm thành phố rất “phức tạp“.

Nga đã thừa nhận hôm thứ Sáu rằng quân đội của chính họ đã rút khỏi một khu vực gần Bakhmut và tập hợp lại. Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, Yevgeny Prigozchin, đã nói về sự thất bại của quân chính quy. Ukraine đã chiếm một cao điểm phía trước thành phố và kiểm soát con đường chính dẫn đến Bakhmut, trước đây do lính đánh thuê Wagner trấn giữ.

Bộ Quốc phòng ở London đã công bố thông tin hàng ngày về tiến trình của cuộc chiến kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine, trích dẫn thông tin tình báo. Moscow cáo buộc London về một chiến dịch thông tin sai lệch.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023