Việt Nam cấm bán đồng hai đô la Úc có hình cờ vàng

Link Video: https://youtu.be/ANBfVVIZHOE

RFA Tiếng Việt ngày 14/5 loan tin, “Việt Nam yêu cầu các sàn điện tử không bán đồng hai đô la Úc có hình cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa”.

Theo đó, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số thuộc Bộ Công thương Việt Nam, hôm 13/5 vừa có yêu cầu các sàn điện tử hoạt động tại Việt Nam, phải gỡ bỏ việc bán các đồng hai đô la Úc có in hình cờ vàng của Việt Nam Cộng Hoà, do Úc phát hành nhân kỷ niệm 50 năm ngày quân Úc rút khỏi miền Nam Việt Nam trong thời chiến tranh. Truyền thông nhà nước loan tin này hôm 13/5.

Trước đó, vào ngày 6/4 vừa qua, Công ty Australia Mint, là công ty độc quyền phát hành tiền Úc, đã cho phát hành các đồng hai đô la Úc vàng và bạc, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Úc rút quân khỏi Việt Nam. Trên đồng hai đô la bạc có in hình máy bay trực thăng UH-1, bao quanh bởi đường tròn màu sắc giống như ba miếng ribbon trao cho các cựu binh Việt Nam. Trong hình ảnh của đồng tiền này có hình cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa.

Theo RFA, Australia Mint cho biết, họ chỉ phát hành giới hạn 5.000 đồng bạc với giá 80 đô la, trong khi bản vàng có 80.000 đồng và được bán với giá là 15 đô la.

Những đồng tiền kỷ niệm này ngay lập tức được bán trên các sàn điện tử và được nhiều người mua. Giá của một đồng bạc được bán trên eBay có lúc là từ 1.200 đến 2.300 đô la và giá đồng vàng là khoảng 80 đô la.

Trước sự việc này, ngày 4/5, trong cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã đề nghị Úc dừng lưu hành các ấn phẩm có in hình “cờ vàng” và không để tái diễn các sự việc tương tự. Việc phản đối của Việt Nam đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trong cộng động người Việt. Nhiều người cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước Úc, rằng, những người lính Úc từng chiến đấu dưới lá cờ vàng, nên đó là một biểu tượng kỷ niệm của họ. Hơn nữa, cờ vàng được Úc công nhận là lá cờ đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Úc.

Hình: Bản tin trên RFA

Phát ngôn nhân của Australia Mint trả lời thư của RFA, cho biết: Thiết kế của đồng xu phản ánh màu sắc của các dải huy chương nghĩa vụ được trao cho những người Úc từng phục vụ tại Việt Nam, bao gồm huy chương Phục vụ Việt Nam, được giới thiệu vào năm 1968. Chính phủ Úc không công nhận quốc kỳ của Việt Nam Cộng hòa cũ.

RFA cho biết, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các thương nhân, tổ chức, cá nhân, sở hữu các website, ứng dụng thương mại điện tử rà soát, gỡ bỏ các vật phẩm đồng hai đô la Úc và các vật phẩm, đồ sưu tầm tương tự khác, có hình “cờ vàng” được bày bán trên các website, ứng dụng.

Đối với các sàn thương mại điện tử cần có các biện pháp xử lý, ngăn chặn bằng từ khóa, biện pháp kỹ thuật, nhân sự, để loại bỏ các gian hàng, vật phẩm có đồng hai đô la Úc và các vật phẩm, đồ sưu tầm tương tự khác có hình “cờ vàng” được bày bán trên sàn.

Dù đã là thời đại internet, thông tin được phổ biến toàn cầu và lan truyền rất nhanh, nhưng chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn theo thói quen cũ, thích kiểm soát bằng mệnh lệnh. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, những mệnh lệnh của họ lại tạo ra hiệu ứng ngược, đó là khiến những người dân bình thường tò mò và tìm hiểu sự việc. Rồi từ một tin tức, một sự việc, người ta lại tìm ra những sự việc, sự kiện khác… Cứ như thế, càng ngày lại càng có nhiều người tiến gần hơn đến những sự thật bị nhà cầm quyền bưng bít. Rất nhiều người đã trở thành nhà hoạt động xã hội, nhà bất đồng chính kiến từ những khởi đầu như thế.

Cùng với việc Úc phát hình đồng 2 đô la kỷ niệm kết thúc tham gia cuộc chiến Việt Nam, ngày 11/5, nước Mỹ cũng đã tổ chức một lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc chiến này. Lễ kỷ niệm kéo dài 3 ngày tại Wasington DC, RFA cho hay.

Hình: Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin Việt Nam phản đối Úc phát hành đồng hai đô la có hình cờ vàng

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chính phủ thời Thủ tướng Chính, từ bại đến liệt

>>> Lê Minh Hưng – Vương Đình Huệ, liên thủ Nghệ – Tĩnh, chính trị đập nát kinh tế

>>> Với tuyệt chiêu “hốt cóc”, Tô Đại tướng vẫn không hạ nổi một “bóng hồng”

>>> Hội nghị TW7: Ông Tổng vung gươm “chém”, Thủ tướng học Ba Dũng vung tay đỡ?

Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam


Kasse animation 7.8.2023