Liên minh cầm quyền thống nhất về cải cách luật nhập cư

Hình: Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Nancy Faeser

Sau những lời chỉ trích từ FDP, các bên trong liên minh cầm quyền đã đồng ý về việc cải cách luật nhập cư: trong tương lai, mọi người sẽ có thể nhập quốc tịch sau 5 năm thay vì sau 8 năm. Tuy nhiên, chỉ với một số điều kiện nhất định. Sẽ khó khăn hơn đối với những người nhận tiền trợ cấp xã hội.

Theo một báo cáo, chính phủ liên bang đã đồng ý về một cải cách cơ bản của luật công dân. Theo báo cáo của “Süddeutsche Zeitung“, trích dẫn dự thảo luật dài 49 trang của Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser, việc nhập tịch sẽ được đơn giản hóa đáng kể, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc hòa nhập của người di cư. Trên hết, những người nhập cư đã sống ở Đức trong nhiều năm sẽ có thể trở thành công dân nhanh hơn.

Theo cải cách, khoảng thời gian mà những người có nguồn gốc di cư chỉ có thể trở thành công dân sau 8 năm cư trú ở Đức nên được giảm xuống còn 5 năm. Trong trường hợp “thành tích hội nhập đặc biệt” chẳng hạn như kỹ năng ngôn ngữ tốt, công việc tình nguyện hoặc hiệu suất công việc rất tốt, có thể nhập quốc tịch sau ba năm, theo báo cáo của “SZ“.

Trẻ em dễ dàng hơn trong việc nhập quốc tịch

Con cái của cha mẹ là người nước ngoài sinh ra ở Đức cũng có thể trở thành người Đức nhanh hơn. Điều kiện: cha hoặc mẹ phải sống hợp pháp ở Đức trong 5 năm. Trước đây, điều này chỉ áp dụng sau tám năm. Theo báo cáo, Faeser muốn loại bỏ chứng chỉ ngôn ngữ viết như một yêu cầu đối với người cao tuổi trên 67 tuổi. Thay vào đó, việc kiểm tra vấn đáp sẽ đủ trong tương lai.

Một trong những thay đổi quan trọng là bạn không còn phải từ bỏ quốc tịch trước đây của mình. Theo bài báo, nguyên tắc pháp lý cũ không còn phù hợp với thực tế. Trong nhiều năm, hầu hết các trường hợp nhập tịch đã được thực hiện bất chấp các quốc tịch khác.

Trước hết, FDP đã chỉ trích các kế hoạch cải cách đầu tiên vào tháng 11 trong liên minh cầm quyền. Faeser và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Marco Buschmann đã đồng ý về những thay đổi đối với các kế hoạch trước đó và một bản dự thảo. Sẽ có quy định rõ hơn là một số tội hình sự loại trừ việc nhập quốc tịch. Các hành động phân biệt chủng tộc, vô nhân đạo hoặc bài Do Thái được đề cập rõ ràng.

Hội nhập kinh tế

Trong tương lai, các công tố viên nên tích cực báo cáo những tội ác như vậy cho cơ quan di trú để ngăn chặn việc nhập quốc tịch trong những trường hợp như vậy. Ngoài ra, chỉ những người “hội nhập kinh tế” và tự kiếm sống, tức là không nhận bất kỳ trợ cấp xã hội nào, mới có thể trở thành công dân.

Những trường hợp ngoại lệ chí áp dụng đối với những người công nhân khách lâu năm bị mất việc mà không phải do lỗi của họ, hoặc đối với cha mẹ của những đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên nếu một trong hai người đi làm. Các chi tiết của bản dự thảo đang được soạn thảo. Theo “Süddeutsche Zeitung“, dự thảo sẽ được chuyển đến các bang và hiệp hội liên bang để điều trần vào thứ Sáu. Vào mùa hè, dự thảo sẽ được nội các thông qua.

Chúng tôi muốn những người đã trở thành một phần của xã hội chúng ta có thể giúp định hình đất nước của chúng ta một cách dân chủ,” Faeser nói với SZ. Điều này cũng rất quan trọng “để thu hút những công nhân lành nghề mà chúng tôi đang cần gấp“. Với cải cách, những người nhập cư sẽ không còn bị buộc phải “từ bỏ một phần bản sắc của họ“. Đây là một “sự chuyển đổi mô hình”.

Nhưng những điều sau đây cũng được áp dụng: “Phân biệt chủng tộc, bài Do Thái hoặc bất kỳ hình thức thù địch con  người nào khác sẽ cản trở quá trình nhập quốc tịch – không có bất kỳ sự khoan dung nào. Bất kỳ ai không chia sẻ các giá trị của chúng tôi đều không thể trở thành người Đức.”

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023