Hậu từ thiện, nghệ sĩ “ưu tú” Hoài Linh hết thời, tìm đường khác “kiếm cơm”

Kiếm tiền kiếm danh là mục đích của bất kỳ người nào thuộc giới showbiz trên thế giới. Khác chăng là cách tìm kiếm khác nhau. Ở showbiz Việt, không hẳn là nghệ sĩ nào cũng xấu. Tuy nhiên, nghệ sĩ chân chính quá ít, làm cho người ta không thấy họ nổi lên, mà chìm nghỉm trong một giới showbiz đầy rẫy thị phi. Ở nước ngoài, không phải nghệ sĩ nào cũng có đạo đức, tuy nhiên, những tài tử tử tế thì đầy ra đó. Ở đâu cũng có tốt có xấu, nhưng khác nhau ở tỷ lệ. 99% tốt + 1% xấu không thể đánh đồng với 99% xấu + 1% tốt.

Trong nguy nan khốn khổ của người dân, lắm nghệ sĩ lại tìm thấy cơ hội kiếm tiền

Nhìn lại từ thượng tầng chính trị trở xuống, thì rõ ràng, chính quyền nào thì xã hội đó. Ở Việt Nam, chính quyền Cộng sản đã sản sinh ra những tên quan tham, ăn của dân không chừa một thứ gì, thì làm sao chính quyền này tạo ra một xã hội tốt đẹp được? Cho nên, xã hội Việt Nam mới đầy rẫy trộm cướp, gian tham lừa lọc nhau mà sống.

Thế giới showbiz Việt cũng là một xã hội Việt thu nhỏ. Xã hội Việt Nam trộm cướp, gian và tham có môi trường tốt để phát triển đại trà, thì trong giới showbiz Việt cũng thế. Nghệ sĩ ganh nhau và choảng nhau bằng những chiêu trò bẩn, nhưng lên mặt báo vẫn cứ nói lời đạo đức. Cũng giống như chế độ Cộng sản, giới nghệ sĩ Việt cũng nhìn ra “trong nguy có cơ”. Nghĩa là, trong cái nguy hiểm của người dân khốn khổ, họ thấy cơ hội kiếm tiền. Nếu nói, toàn bộ bộ máy chính quyền Cộng sản thấy trong cơn khốn cùng của người dân bị dịch Covid, có cơ hội kiếm tiền, và từ đó mới có vụ Việt Á và vụ Chuyến bay Giải cứu, thì nghệ sĩ cũng thấy trong thảm họa lũ lụt, cơ hội kiếm tiền lớn cho họ.

Không hiểu sao, từ khi bị bà Nguyễn Phương Hằng tố về vấn đề từ thiện, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Nhận của nhà hảo tâm 16 tỷ đồng, nhưng không làm từ thiện đồng nào. Và cho tới nay, xem như chính quyền Cộng sản vẫn lơ luôn hành động có dấu hiệu “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của ông nghệ sĩ hài này.

Nghệ sĩ Hoài Linh nổi danh từ hải ngoại, anh ta về Việt Nam sinh sống và kiếm rất nhiều tiền. Anh ta được chính quyền Cộng sản trao tặng danh hiệu “nghệ sĩ ưu tú”, nghĩa là, họ công nhận anh ta có ích cho chính quyền. Có người cho rằng, nghệ sĩ Hoài Linh và Cộng sản có cùng tần số. Cộng sản là nước và Hoài Linh là cá, nên Hoài Linh mới bám trụ lâu với Cộng sản đến vậy.

Cũng may là xã hội Việt Nam, dù bị nhuộm bẩn bởi chế độ Cộng sản, nhưng mầm tốt vẫn còn. Trước hành động “quên” phát thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, rất nhiều người cũng đã quay lưng với những show diễn của nghệ sĩ này. Và từ đó, danh tiếng của Hoài Linh chìm dần cho đến hôm nay.

Mới đây, Hoài Linh đang chọn rẽ theo hướng làm đạo diễn. Nghề này có thể phát huy những tố chất vốn có của anh ta, và tránh xuất hiện trước công chúng. Có người nhận xét vui rằng, Hoài Linh đang muốn nấp sau cánh gà sân khấu, để né những loạt đạn tẩy chay của khán giả.

Hậu từ thiện, Hoài Linh tìm ngã rẽ

Trong khi trên thế giới, nghệ sĩ có đời sống ngoài sân khấu rất đáng ngưỡng mộ, như Keanu Reeves, Tom Cruise, Tom Hanks, Harrison Ford vv… thì tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ làm bẩn môi trường giải trí bằng những trò đấu nhau trên mạng xã hội, như là cái chợ. Không những họ đấu khấu với nhau, mà họ còn có hành động thiếu đạo đức khác.

Showbiz bị bàn tay chế độ thọc vào, nên đã vô cùng méo mó. Tài năng thực sự và lối sống đạo đức mẫu mực không có đất sống. Thay vào đó là những nghệ sĩ bất tài, tạo sự nổi tiếng bằng những trò lố lăng, thì nhan nhản. Nếu nói, chế độ nào xã hội đó, thì cũng có thể khẳng định, chế độ nào thì Showbiz đấy, không thể khác được. Không thể dưới bàn tay điều hành của Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch Việt Nam, lại có một môi trường showbiz trong sạch được.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://laodong.vn/van-hoa/nga-re-moi-cua-nghe-si-uu-tu-hoai-linh-1195845.ldo

Kasse animation 7.8.2023