Dệt may Việt Nam gặp khó và mất lợi thế

Link Video: https://youtu.be/mI9jn6attdw

Ngày 2/6, RFA Tiếng Việt loan tin “Vinatex: Doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang mất nhiều lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh”.

RFA dẫn ý kiến của đại diện Tập đoàn Dệt May Vinatex cho rằng, suy giảm dệt may của Việt Nam cao nhất, do đồng tiền Việt Nam đắt hơn 20% so với các quốc gia cạnh tranh, đồng thời lãi suất ở Việt Nam neo ở mức cao (9 – 11% trong 4 tháng đầu năm, trong khi các quốc gia khác duy trì ở mức 3,5 – 7%). Cùng với đó, giá điện của Việt Nam đã tăng 3% kể từ ngày 4/5 cũng đã kéo theo nhiều áp lực đối với các doanh nghiệp dệt may.

Do đó, RFA dẫn lời ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex, cho biết, với những điều kiện trên, nếu như các doanh nghiệp Việt Nam duy trì đơn giá thấp để cạnh tranh với Bangladesh, thì sẽ lỗ ít nhất 15%. Bài toán này đặt ra nhiều thách thức, bởi các doanh nghiệp dệt may trong nước đang mất đi rất nhiều lợi thế trước các đối thủ, để có thể duy trì khách hàng, đơn hàng.

Ngoài ra, cũng theo ông Trường, ngành dệt may Việt Nam còn đứng trước thách thức lớn khi Trung Quốc mở cửa, Chính phủ nước này đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành dệt may trong nước để tăng nguồn cung, khiến doanh nghiệp Việt Nam khó có thể cạnh tranh.

Từ sau “Đổi mới”, ngành dệt may Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho nền kinh tế, là ngành hàng chủ đạo trong những năm qua. Với đặc thù cần nhiều lao động và không đòi hỏi trình độ, ngành dệt may là một trong những ngành nghề góp phần giảm đáng kể tỉ lệ lao động thất nghiệp, đem lại nhiều công ăn việc làm hơn cho người dân Việt Nam.

Ngành dệt may góp phần chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển những ngành kinh tế khác. Ngành này giúp phát triển các ngành trồng bông, đay hay nuôi tằm,… và ảnh hưởng trực tiếp đến những ngành sản xuất nguyên phụ liệu. Bên cạnh đó, dệt may cũng giúp thúc đẩy các ngành công nghiệp như sản xuất máy móc, thiết kế phần mềm công nghệ, dịch vụ như vận chuyển, marketing…

Các sản phẩm dệt may là thành phần chủ lực để xuất khẩu của Việt Nam trong những năm qua. Dệt may giúp Việt Nam trong quá trình hội nhập, tăng trưởng kinh tế đối ngoại, mang ngoại tệ về cho đất nước, mở rộng thương mại dịch vụ với các nước trong khu vực cũng như thế giới.

Hình: Tin trên RFA

Tuy nhiên, từ giữa 2022 đến nay, ngành dệt may đã gặp phải những khó khăn chưa từng có tiền lệ, đó là đơn hàng suy giảm, giá nhiên liệu tăng cao… Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay vào tháng 4/2023.

Đến nay lại thêm những khó khăn về tỷ giá, về lãi suất, về giá điện… thì e rằng, ngành dệt may Việt Nam sẽ rất khó phục hồi.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas, cho biết, trong quý II/2023, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, do sức mua từ các thị trường lớn như Mỹ, EU giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có đơn hàng trong tháng 4.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2022, số lao động thất nghiệp là 1,07 triệu người; số lao động thất nghiệp trong quý I/2023 là gần 150.000 người, chủ yếu là lao động trong ngành dệt may. Số lao động mất việc, thiếu việc làm chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ, trong đó có TP. HCM.

Với số lượng lao động mất việc lớn như vậy, chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội và cuộc sống của từng gia đình.

Vẫn theo số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, ngành dệt may Việt Nam sử dụng khoảng 2,5 triệu lao động và thu nhập trung bình của người lao động trong ngành này vào khoảng 7-8 triệu/ tháng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu dệt may Việt Nam trong 5 tháng qua đạt 12,32 tỷ USD, giảm 17,8%, xơ sợi 1,73 tỷ USD, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm ngoái, xuất khẩu dệt may VN đạt 36,6 tỷ USD, tăng 14,7% so với năm 2021, xơ sợi đạt 4,7 tỷ USD, giảm 16%, còn lại là nguyên phụ liệu. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt khoảng 44 tỷ USD.

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bị “vỡ mặt” vì quả đấm thép nhưng sao lại duy tu bảo dưỡng nó?

>>> Làm giàu bằng đồng lương chết đói, một đặc sản của “nhà nước pháp quyền XHCN”

>>> Bán tài sản trong tương lai, trò lừa tỷ đô của Vượng Vin. Dân ngậm trái đắng

Gần 130 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ tiếp viên xách ma túy về nước


Kasse animation 7.8.2023