Mùi thơm miếng bánh hơn 4 tỷ đô tỏa ra, tướng Công an mọc lên như nấm!

Theo Nghị Quyết số 70/2022/QH15, Quốc hội Cộng sản Việt Nam có duyệt chi ngân sách cho Bộ Công an là 100.000 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ. Để hình dung mức chi này lớn như thế nào, thì có thể so sánh với mức chi về y tế và giáo dục. Được biết, mức chi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ là 6.256 tỷ đồng. Nghĩa là chi cho Bộ Công an gấp 16 lần chi cho Bộ Giáo dục. Và chi cho Bộ Y tế là 7.467 tỷ đồng. Như vậy chi cho Công an gấp 13,4 lần chi cho Y tế.

Theo Nghị Quyết số 70/2022/QH15, Đảng chi cho Bộ Công an 100.000 tỷ đồng

Như vậy, ở Việt Nam, người dân gặp cảnh thiếu bệnh viện, thiếu thuốc, còn học sinh thì thiếu cầu phải đu cáp vượt suối đi học vv… là do Đảng đã tước hết phần an sinh của dân, để dồn hết cho Công an. Đó là bản chất của chế độ này, bản chất này không đổi, nếu chế độ không sụp đổ. Không bao giờ Đảng ưu tiên cho an sinh của người dân, mà chỉ lo vỗ béo những người đang bảo vệ chế độ.

Với 4,2 tỷ đô la Mỹ cho Bộ Công an, thì đây là một khoản chi vô cùng lớn. Với nguồn ngân sách lớn như vậy, ngành Công an đang lạm phát về tướng. Bởi quân hàm càng cao thì càng dễ nắm những chức vụ lớn, mà nắm những chức vụ lớn thì cơ hội bòn rút ngân sách cũng lớn.

Theo như thông tin từ bên trong cho chúng tôi biết, hiện nay, trong Bộ Công an đang hình thành những nhóm lợi ích rất lớn. Những nhóm này tranh nhau xà xẻo cục tiền khổng lồ trị giá 4,2 tỷ đô la này. Nguồn tiền quá lớn thì họ tranh nhau cũng rất ác liệt. Phe nào cũng muốn thăng hàm cho người phe mình, và như thế Bộ Công an lạm phát tướng tá.

Chưa có bộ nào có quyền lớn như Bộ Công an. Hầu hết các cấp bộ trưởng không có quyền bố trí hay cách chức các giám đốc sở. Ví dụ, Bộ trưởng Bộ tài nguyên Môi trường không có quyền bổ nhiệm, hay cách chức bất kỳ giám đốc sở tài nguyên môi trường của bất kỳ tỉnh hay thành phố nào.

Tuy nhiên, Bộ Công an thì lại khác. Ông Tô Lâm có quyền bổ nhiệm, thuyên chuyển hay cách chức bất kỳ giám đốc công an tỉnh hay thành phố nào. Thậm chí, ông Tô Lâm còn có quyền sắp xếp luôn các phó giám đốc công an cấp tỉnh. Với quyền bính như vậy, ông Tô Lâm được cho là trùm cuối trong thị trường mua quan bán tước của Bộ Công an.

Đối với các giám đốc công an tỉnh, họ cũng phải kiếm thật nhiều tiền từ núi tiền 4,2 tỷ đô la Mỹ, mà từ đó, họ mới có mà chi ra để tìm kiếm cho mình một chiếc ghế tốt hơn. Nguồn tin từ bên trong cho chúng tôi biết, một suất cho ghế giám đốc công an tỉnh, trung bình có giá 30 tỷ đồng.

Ngày 27/5 vừa qua, ông Tô Lâm đề xuất thêm 6 vị trí được thăng hàm thượng tướng và thiếu tướng. Mới đây, Bộ Công an lại đề xuất thăng thêm hàm đại tướng. Tất cả những vị trí đề xuất này, mục đích là gây thêm vây cánh và tìm kiếm bổng lộc, bởi Bộ Công an hiện nay có số lượng tướng tá quá dư thừa.

Sau đại dịch Covid -19, hiện tượng cán bộ ngành y bỏ việc rất đông. Nguyên nhân là làm việc vất vả, lương ít và dễ bị quy kết tội. Thường khi xảy ra sai phạm thì cấp trên lại đổ tội cho cấp dưới, và đó là nguyên nhân không ai muốn làm việc trong ngành y tế công, trừ những người đang có chức có quyền.

Lạm phát đại tướng

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thế, nguồn chi rất ít khiến cho ngành này không thể phát triển. Giáo viên tìm cách móc túi phụ huynh, họ giở đủ chiêu để buộc học sinh phải học thêm với họ, tạo nên cảnh bát nháo bấy lâu nay, mà vẫn chưa có cách tháo gỡ.

Chế độ này là một chế độ Công an trị. Đảng Cộng sản chủ động tước bỏ an sinh của toàn dân, để vỗ béo ngành Công an, thì điều tất yếu là tướng tá mọc lên như nấm sau mưa, để hưởng núi tiền đấy. Người dân vẫn chỉ là mỏ vàng trong mắt Đảng. Họ chỉ khai thác dân chứ không bao giờ phục vụ dân.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/trinh-quoc-hoi-de-xuat-them-6-vi-tri-thang-ham-thuong-tuong-thieu-tuong-cong-an-20230527083442008.htm