Việt Nam đàm phán mua vũ khí của Ấn Độ trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung

Link Video: https://youtu.be/04o_1s4-BBE

VOA Tiếng Việt ngày 15/6 loan tin “Việt Nam đàm phán mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của Ấn Độ”.

VOA dẫn tin từ truyền thông Ấn Độ cho biết, việc đàm phán mua tên lửa hành trình siêu thanh Ấn Độ BrahMos của Việt Nam sắp hoàn tất và một thỏa thuận tiềm năng dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm New Delhi của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang vào ngày 19/6 tới.

Theo VOA, tên lửa BrahMos là loại tên lửa siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất, được phát triển chung bởi Ấn Độ và Nga. BrahMos được giới thiệu là có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước với độ cao thấp hơn 10 met. Nó có thể đạt vận tốc 2,8 Mach và có tầm hoạt động tối đa là 290 km.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, sau khi phía Nga cho phép xuất khẩu tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sang nước thứ ba, nhiều quốc gia bao gồm Philippines, Việt Nam, Ai Cập, Indonesia và Oman đã tỏ ra rất quan tâm đến việc mua loại tên lửa này.

Tờ Zee Business trích dẫn các nguồn tin cho biết, Hà Nội có thể đặt hàng từ 3 đến 5 khẩu đội tên lửa BrahMos với giá ước tính 625 triệu USD, và thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang, VOA cho hay.

Vẫn theo truyền thông Ấn Độ, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ có chuyến thăm ba ngày tới New Delhi vào cuối tuần này, bắt đầu từ 19/6, với mục tiêu tăng cường quan hệ quốc phòng song phương và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông dự kiến sẽ có cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh. Hai bên sẽ thảo luận sâu hơn về hợp tác hàng hải, sự tham gia của công nghiệp vào lĩnh vực quốc phòng cũng như tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tờ Financial Express cho hay.

Tờ báo dẫn lời một nhà ngoại giao hàng đầu cho biết, Việt Nam hiện là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động Đông Á của Ấn Độ, và chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam có ý nghĩa quan trọng giữa bối cảnh Việt Nam đang trở thành một đối tác quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Hình: Tin từ VOA

VOA cho biết, việc đàm phán mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Việt Nam và Trung Quốc, liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Việt Nam muốn đưa tên lửa BrahMos từ Ấn Độ ra triển khai chúng ở Biển Đông. Điều này sẽ làm giảm bớt nỗi sợ Trung Quốc ở Biển Đông và các khu vực lân cận, đồng thời củng cố quan hệ của Việt Nam với Ấn Độ”, Hindustan Times nhận định.

Tờ báo nói thêm rằng, thương vụ bán tên lửa cho Việt Nam, một “kẻ thù của Trung Quốc”, là một cách “ăn miếng trả miếng” mà New Delhi thực hiện để đáp trả việc Trung Quốc từng đe dọa an ninh của Ấn Độ bằng cách chuyển nhiều loại vũ khí nhạy cảm cho các nước láng giềng của Ấn Độ như Pakistan, Bangladesh, Myanmar…

VOA cho biết thêm, năm 2021, Ấn Độ cũng đã bán cho Philippines, 3 khẩu đội BrahMos với giá khoảng 362 triệu USD để giúp nước này tăng cường khả năng chống hạm.

Có thể thấy, thời gian gần đây, nhất là từ sau khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, Việt Nam đã đi tìm nguồn cung vũ khí từ nhiều quốc gia như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Czech… và nay là Ấn Độ.

Vào cuối tháng 4/2023, Reuters đưa tin, Việt Nam đàm phán mua vũ khí của Cộng hòa Czech, gồm máy bay, radar, nâng cấp các xe bọc thép và súng ống, trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mục tiêu đa dạng kho vũ khí vốn hầu hết là mua từ Nga.

BBC dẫn nguồn tin từ Reutes cho biết, an ninh là một trong những chủ đề hàng đầu được Thủ tướng Cộng hòa Czech, Petr Fiala, thảo luận với các nhà lãnh đạo của Việt Nam, trong chuyến công du kéo dài 3 ngày đến Hà Nội bắt đầu vào ngày 20/4. Một nguồn tin từ Chính phủ cho Reuters biết, các công ty chuyên về an ninh, quân sự chiếm số lượng đông đảo trong phái đoàn kinh doanh tháp tùng ông Fiala.

Hình: Việt Nam tìm nguồn vũ khí từ Czech

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Việt Nam bất lực trước sự hung hăng của Trung Quốc

>>> Thông điệp từ trong tù của Luật sư Đặng Đình Bách

>>> Đảng cần đánh giá lại chính sách đối với Tây Nguyên

>>> Người Tây Nguyên không quy phục người Kinh

Không cho tù nhân lương tâm chăm sóc y tế, sự vô nhân đạo của Đảng


Kasse animation 7.8.2023