Làm chủ nhà tiếp khách mà lo sợ hàng xóm, Đảng hèn hay “khôn ngoan”?

Link Video: https://youtu.be/eGdV0eSeDXo

Ngoại giao đu dây là đường lối diễn xiếc giữa 2 cường quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 30/10/2022, ông Nguyễn Phú Trọng nhanh nhảu sang Bắc Kinh “diện kiến” Tập Cận Bình, khi ông này mới vừa tái đắc cử chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã gửi lời mời cách đấy 10 tháng. Tuy nhiên, một số nhà quan sát thì không nghĩ đấy là “gửi lời mời”, mà là ra lệnh thì đúng hơn.

Thực tế là quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Trung Quốc, trong 5 năm nhiệm kỳ thứ 3 của ông Tập, đã được thiết lập từ chuyến thăm đấy. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ giữa 2 đảng, mà đại diện là 2 Tổng Bí thư. Từ Hội nghị Thành Đô cho đến nay, mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc chưa bao giờ bình đẳng. Đặc biệt là trong vấn đề chủ quyền, Việt Nam đi nhẹ nói khẽ, trong khi Trung Quốc thì hung hăng lấn tới. Từ đó cho thấy, quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản, Việt Nam và Trung Quốc, không phải mối quan hệ mèo – mèo bình đẳng, mà là mối quan hệ mèo – chuột bất công.

Đài Loan nằm cạnh Trung Quốc và không được nhiều quốc gia thừa nhận (trong đó có Việt Nam), nhưng họ vẫn hiên ngang làm những điều họ cho là đúng. Năm 2022, họ sẵn sàng đón tiếp bà Chủ tịch Hạ Viện Mỹ lúc đó, ngoài ra, bà Thái Anh Văn còn hiên ngang đến Mỹ, bất chấp việc Trung Quốc hung hăng diễu võ giương oai quanh đảo Đài Loan. Đấy là sự tự tin của lãnh đạo một nước nhỏ, họ biết chọn bạn mà chơi, họ tự tin trước ông hàng xóm to xác. Họ không sợ hãi.

Ngược lại với Đài Loan, Đảng Cộng sản Việt Nam không có bản lĩnh đó. Họ tiếp tàu sân bay Mỹ mà trong lòng lo sợ. Có ý kiến cho rằng, việc Đảng Cộng sản Việt Nam cử ông Phạm Minh Chính sang thăm Trung Quốc, là để chứng tỏ, “em chuột” không dám “ăn ở 2 lòng” với “đại ca mèo”. Không biết sự thật có phải như vậy hay không, nhưng chuyến đi này của ông Chính lại trùng với dịp tàu sân bay Mỹ ghé Đà Nẵng, không thể không làm cho giới quan sát đặt câu hỏi.

Chính sách ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc giai đoạn 2022 – 2027, đã được định hình từ chuyến đi Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng từ tháng 10 năm ngoái. Trong đó, có lẽ ông Trọng không thể trình cho ông Tập Cận Bình xem lịch tiếp tàu sân bay Mỹ 8 tháng sau đó.

Hình: Tàu sân bay Mỹ đang cập cảng Đà Nẵng

Việc tàu sân bay Mỹ cập cảng Đà Nẵng, là quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mà xin phép Trung Quốc, thì liệu Tập Cận Bình có đồng ý hay không? Và khi Việt Nam cho phép tàu sân bay Mỹ tiến vào Đà Nẵng, thì lại cần phải có một động thái “xoa dịu” Trung Cộng. Cách làm này, Đảng Cộng sản tự sướng gọi là “uyển chuyển” như cây tre. Chính sách ngoại giao cây tre là như thế.

Thực ra, nhà mình thì mình tiếp khách mà chẳng cần phải nhìn ngang liếc dọc ông hàng xóm. Không cần phải cử người sang hàng xóm để thanh minh, để xoa dịu, thì đấy mới là cách ứng xử của một nhà nước có sự độc lập. Ngay cả nhà mình mà cũng không tự chủ được, thì liệu rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam có giữ được độc lập cho Việt Nam được hay không?

Ngoại giao cây tre là chính sách được Đảng Cộng sản tự ca tụng là “khôn ngoan”, nhưng sự thật có khôn ngoan hay không, thì cần có sự so sánh. Có thể so sánh giữa Việt Nam và Đài Loan để đưa ra đánh giá.

Tại sao Đảng Cộng sản không mạnh dạn đứng thẳng lưng? Không khiêu khích, nhưng cũng không cần phải khúm núm với ông bạn vàng phương Bắc. Người Việt Nam không bài Trung Quốc, nhưng không chấp nhận một chính quyền khom lưng với láng giềng. Tuy nhiên, Đảng lại không có cái bản lĩnh đó.

Việt Nam đã từng là con cờ của nước lớn, và cho đến nay, vẫn là con cờ của ông bạn vàng. Từ sau Hội nghị Thành Đô, Việt Nam lại xưng anh em với Trung Quốc. Chẳng có thứ anh em nào giữa 2 quốc gia, chỉ có mối quan hệ bình đẳng, đó là mục tiêu mà người dân muốn hướng đến, nhưng tiếc thay, Đảng Cộng sản không làm được.

Hình: Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc

Quốc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chống tham nhũng “không có vùng cấm” chỉ là mị dân

>>> Vừa đón tàu Mỹ, vừa phát sóng show “chống Mỹ”

>>> Đã có trái phiếu vỡ nợ, làm gì để ngăn hiệu ứng domino?

>>> Hai chân dính 2 bong bóng, khi bóng nổ Vượng Vin đi về đâu?

Lại thêm tù nhân lương tâm bị từ chối chăm sóc y tế


Kasse animation 7.8.2023