Vừa đón tàu Mỹ, vừa phát sóng show “chống Mỹ”

Link Video: https://youtu.be/FYaSlz1TKTM

Ngày 27/6, báo Đất Việt có bài “VTV phát sóng show “chống Mỹ” nhân chuyến thăm của USS Ronald Reagan”.

Theo đó, Đất Việt nhận định, việc VTV cho phát sóng trực tiếp chương trình “chống” hải quân Mỹ, ca tụng hào quang quá khứ của hải quân Việt Nam, là chỉ dấu cho Trung Quốc thấy rằng, Việt Nam đối với Mỹ vẫn là “vừa hợp tác vừa đấu tranh”, chứ không hề ngả sang Mỹ.

Tuy nhiên, bài báo cho rằng, việc đó có thể rất không tế nhị, khi VTV phát sóng trực tiếp vào đúng giờ vàng, ngay buổi tối đầu tiên mà hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng.

Lẽ ra, họ có thể chọn một thời điểm khác tế nhị hơn để phát đi thông điệp thân Trung Quốc, Đất Việt nhận xét.

Truyền thông nhà nước cho hay, đoàn tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, cùng 2 tàu tuần dương hộ tống đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 25/6.

Đây là chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam, từ ngày 25 đến 30/6. Đây cũng là lần thứ ba Việt Nam đón tàu sân bay Mỹ, sau hai lần trước vào các năm 2018 và 2020.

Chuyến thăm Đà Nẵng nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ (2013 – 2023).

Cũng theo truyền thông nhà nước cho biết, phía Việt Nam chỉ phái ra một ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng, đó là ông Hồ Kỳ Minh, để chủ trì lễ đón. Ngoài ra cũng chỉ có thêm một số lãnh đạo cấp Sở ở Đà Nẵng. Tuyệt không có quan chức cấp Trung ương nào. Trong khi đó, phía Mỹ ra đón có Đại sứ, Tùy viên Quốc phòng Mỹ cùng một số quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Đây có phải là “sơ suất” không?

Đất Việt cho biết, chương trình “Giao lưu nghệ thuật: Mở Đường Ra Biển” phát trên VTV1, được nhà đài cố ý phát sóng trong lúc hàng không mẫu hạm Mỹ đã đến Đà Nẵng, chuẩn bị các hoạt động giao lưu nhằm thắt chặt quan hệ Việt – Mỹ.

Đất Việt dẫn một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, việc VTV phát sóng một chương trình trực tiếp chống hải quân Mỹ, và ca tụng quá khứ của hải quân Việt Nam, trong khi tàu USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng, có thể gây ra những tranh cãi ngoại giao.

Hình: Bài trên báo Đất Việt

Vụ này có thể được coi là biểu hiện của sự căng thẳng và mâu thuẫn của Cộng sản Việt Nam trong việc cân nhắc và điều chỉnh thông điệp truyền thông, trong một tình huống nhạy cảm, Đất Việt nhận xét.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên Cộng sản Việt Nam cư xử thô lỗ như vậy với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác.

Đất Việt dẫn những bình luận khác cho rằng, VTV và Cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ là, Mỹ không quan tâm, không chấp nhặt đến những chuyện nhỏ nhặt, để làm hỏng “đại cục” như Trung Quốc, nên năm nào thì Việt Nam cũng chửi Mỹ ít nhất là suốt tháng Tư, mà không sợ Mỹ giận. Chẳng thế mà Đại sứ Mỹ còn đến tận nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn để thắp nhang, để báo Đảng tranh thủ tuyên truyền.

Chuyện Đại sứ Mỹ đến thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nằm tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, diễn ra ngày 27/8/2019. Vị Đại sứ Mỹ lúc đó là ông Daniel Kritenbrink. Đây là lần đầu tiên, một Đại sứ của Mỹ đã đến thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ của Việt Nam.

Báo chí nhà nước Việt Nam miêu tả, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink xuất hiện khoảng 30 phút giữa buổi chiều, theo cách giản dị và gần gũi nhưng không kém phần trang trọng.

Sau đó, vị Đại sứ ghé thăm di tích lịch sử cầu Hiền Lương, bắc qua con sông giới tuyến Bến Hải. Tại đây, đại sứ Daniel Kritenbrink đã cùng đoàn Sứ quán Mỹ đi bộ từ phía bắc qua phía nam cầu. Ở ngay vạch chỉ phân chia ranh giới Bắc – Nam thời chia cắt hai miền, Đại sứ đã dừng khá lâu để trò chuyện cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Đất Việt dẫn bình luận của nick Dong Khanh rằng: “Mỹ họ biết tỏng là 90% người dân Việt khoái Hoa Kỳ rồi, nên VTV có phát hàng trăm cái video cờ nhíp cũng chẳng ăn thua gì cả. Mỹ họ cần lòng dân chứ chả quan tâm ý Đảng làm gì!”

Hình: Báo nhà nước đưa tin về chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bên trọng bên khinh trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam

>>> Mối thâm thù nào làm Đảng phải “trói” Sài Gòn?

>>> Hãy nhìn nước Nga

>>> Hậu quả của chống tham nhũng và chính sách bất nhất của chính quyền đối với nền kinh tế

Đã có trái phiếu vỡ nợ, làm gì để ngăn hiệu ứng domino?


Kasse animation 7.8.2023