Thêm một người bị bắt vì Điều 331

Link Video: https://youtu.be/T-B1DWJ63Jw

Ngày 28/6, RFA Tiếng Việt loan tin “Ninh Thuận: Một người dân bị bắt vì “nói xấu” Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, hôm 28/6 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một người dân ở thành phố Phan Rang, với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo RFA, báo nhà nước dẫn nguồn tin từ Công an thành phố Phan Rang vào cùng ngày, cho biết, người bị bắt là ông Lê Thạch Giang, sinh năm 1957, trú ở khu phố 4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

RFA cho biết, ông Lê Thạch Giang bị Công an cáo buộc lập tài khoản trên mạng xã hội có tên “Bọn cường quyền”, từ tháng 8/2022, để livestream và đăng các bài viết, đăng tải video clip, hình ảnh có liên quan đến cưỡng chế, thu hồi đất của các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, vẫn theo RFA, ông Giang còn bị công an cáo buộc kêu gọi người dân xem các trang mạng xấu, độc, chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, xuyên tạc, nói xấu Đảng.

Báo chí nhà nước nói rằng, ông Giang kích động tâm lý cho một số phần tử xấu chống đối các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông Giang còn chia sẻ nhiều thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng, có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, loan truyền thông tin sai sự thật, xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh tụ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Báo chí nhà nước còn dẫn nguồn từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, đưa thông tin rằng, ông Lê Thạch Giang có một tiền án 6 tháng tù không giam giữ, về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, một tiền án 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

RFA cho hay, chính quyền Việt Nam thường dùng Điều 331 Bộ luật Hình sự để kết tội những người lên tiếng chỉ trích chính quyền ôn hòa. Đây là điều luật đã bị quốc tế chỉ trích là mù mờ và đề nghị Việt Nam xóa bỏ.

Hình: Bản tin trên RFA

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 10 người với cáo buộc vi phạm Điều 331, theo số liệu thống kê của RFA.

Một vụ việc có liên quan đến Điều 331 gần đây khiến dư luận quan tâm, đó là vụ 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai ở Đức Hòa, Long Anh, bị Công an Long An triệu tập. Vụ việc này cho thấy, hệ thống tư pháp của Việt Nam đang trượt dốc, đi ngược với tiến trình văn minh nhân loại, đồng thời tạo ra một tiền lệ vô cùng xấu, là hành vi cản trở công lý của chính cơ quan thực thi pháp luật.

Trong năm 2023, những người bị khởi tố theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015, có thể kể đến 6 người liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng, như:

Luật sư Đặng Anh Quân, giảng viên Khoa Luật Thương mại, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 45 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt ngày 24/2.

Luật sư, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, phóng viên của báo Sài Gòn Giải phóng, 45 tuổi, ngụ tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt ngày 24/2.

Luật sư Trần Văn Sỹ, 66 tuổi, ngụ tại phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt ngày 24/2.

Ba nhân viên của bà Hằng là Huỳnh Công Tân (Trưởng Phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (Trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), cùng bị truy tố ngày 26/4.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng có thể xem là một vụ án điển hình của việc hình sự hóa các vấn đề, các mối quan hệ dân sự.

Ngoài ra, có 2 người ở Hà Tĩnh cũng bị truy tố theo Điều 331, đó là bà Thái Thị Bé, sinh năm 1956, ngụ tại thôn 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; bà Hoàng Thị Sơn, sinh năm 1958, ngụ tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Cả hai bà cùng bị khởi tố ngày 20/4.

Ý Nhi – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> UBND tỉnh Bình Định vừa bán đứng người dân Lộ Diêu, vừa cho “sai nha” tấn công họ?

>>> Nghệ An quản lý thì tệ nhưng thu vén quyền lực thì không ai bằng. Đại nguy cho đất nước!

>>> Đánh úp nhanh như tia chớp, Vượng Vin đỡ sao nổi?

>>> Lính tráng hổ báo mất lòng dân, ông Tô cho lính dựng “trò mèo”!

Công an chuẩn bị săn dân


Kasse animation 7.8.2023