“Khúc xương” AIC Quảng Ninh quả “khó gặm”, ông Tô bất lực, Đinh Văn Nơi đầu hàng?

Link Video: https://youtu.be/5kF5Ilb19TA

Những gì xảy ra trên bề nổi không giống với những gì đang diễn ra trong hậu trường chính trị. Vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn xảy ra vào năm 2012, năm mà Phạm Minh Chính nắm chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Thực tế, từ người trong Bộ Công an cho biết, cách hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở đâu cũng giống nhau, vẫn là mua từ bí thư tỉnh đến giám đốc sở y tế và quan chức bệnh viện.

Vũ Xuân Diện, người được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh thời Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy, là người có liên quan tới vụ dàn xếp đấu thầu của AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Cuối năm 2018, ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thay cho Vũ Xuân Diện. Ông Vũ Xuân Diện được điều về làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy từ đó cho đến nay. Việc sắp xếp cho ông Vũ Xuân Diện rời khỏi Sở Y tế được cho là có bàn tay của Trưởng ban Tổ chức Trung ương lúc đó, là ông Phạm Minh Chính.

Năm 2022, phe ông Nguyễn Phú Trọng quyết định đánh vào thế chân trụ của Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh, và AIC là nơi họ quyết bẻ gãy. Để buộc tội AIC, ông Tổng Bí thư cho Tô Lâm đánh AIC trên khắp Việt Nam, trong đó có liên quan đến vụ AIC với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và vụ AIC với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Tuy nhiên, đánh vào phía Đồng Nai thì rất dễ, nhưng khi đánh vào Quảng Ninh thì cực khó. Điểm mấu chốt là ông Vũ Xuân Diện. (Quảng Ninh có đến 3 người tên Diện, trong đó có Nguyễn Trọng Diện là đương kim Giám đốc Sở Y tế, Vũ Văn Diện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Vũ Xuân Diện là Trưởng ban Nội chính tỉnh, đồng thời là cựu Giám đốc Sở Y tế).

Theo thông tin cung cấp cho chúng tôi, thì vào năm 2022, sau khi khởi tố vụ án AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh, ông Tô Lâm đã nhắm vào Vũ Xuân Diện (dân Quảng Ninh gọi là Diện già). Tuy nhiên, việc điều tra đã gặp cản lực từ những hàng cài của ông Thủ tướng, hiện vẫn nắm quyền lớn lại tỉnh này. Vì vậy mà Tô Lâm không thể bắt Diện già. Thay vào đấy, Tô Lâm cho Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an, bắt cháu của Diện già, tên Quang (chúng tôi còn đang xác minh), làm việc tại Phòng Kế hoạch Tổng hợp Sở Y tế Quảng Ninh. Tuy nhiên, nguồn tin cho chúng tôi biết, ông Quang bị bức cung nhục hình đến mức không chịu nổi, đã nhảy lầu và tử vong tại Trụ sở Bộ Công an. Thông tin này bị ém nhẹm và vụ án chìm xuồng, báo chí không được hé răng lời nào.

Hình: Ông Vũ Xuân Diện (Diện già) là Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh giai đoạn từ 2011 – 2018

Sự bất lực của Bộ Công an khi tấn công vào thành trì của Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh đã đưa tới một quyết định của Tô Lâm. Đó là đưa Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh để khoan thủng thành trì này. Đối tượng mà ông Nơi nhắm đến là Vũ Xuân Diện, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và là cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư tỉnh.

Ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh đến nay đã được 10 tháng nhưng vẫn không làm gì được ông cựu Giám đốc Sở này. Dù cho có Đinh Văn Nơi trợ sức, nhưng kết quả điều tra vẫn dẫm chân tại chỗ, sau khi cháu của ông Vũ Xuân Diện ra đi, ngậm miệng vĩnh viễn. Ông Vũ Xuân Diện vẫn ung dung làm quan chức tỉnh, mà chẳng hề hấn chi.

Về phần ông Tô Lâm thì bị đánh giá là hồ đồ và thiếu đầu óc, khi để xảy ra chuyện “người chết không cần đối chứng”. Sự tàn bạo của Tô Lâm không mang lại kết quả tốt đẹp cho phe ông Tổng, mà lại đẩy phe ông Tổng vào thế bế tắc. Bế tắc trong việc loại bỏ ông Thủ tướng Việt Nam ra khỏi chính trường.

Không biết ông Tô Lâm có nghĩ ra được cách nào hay hơn không, chứ với đà chỉ dùng súng mà không biết dùng trí tuệ, thì e rằng, khó mà khoan thủng được tuyến phòng thủ của ông Thủ tướng tại Quảng Ninh. Trò chơi vẫn còn và phe ông Thủ hưởng lợi không ít từ cách giải quyết vấn đề thiếu suy nghĩ của ông Bộ trưởng Bộ Công an.

Đấy là những thông tin riêng mà chúng tôi có được, khi nào có tin mới, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khán thính giả của Thoibao.de

Quốc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Campuchia điều quân tới biên giới với Việt Nam

>>> Trung Quốc đang đi vào ngõ cụt

>>> Trung Quốc nói: “không nên gắn vấn đề Biển Đông với các hoạt động trao đổi văn hóa” trong vụ phim Barbie.

>>> Ông Thưởng vào Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương là tăng hay giảm quyền lực?

Tiếng chuông báo động về một “kỷ nguyên bóng tối” ở Nga


Kasse animation 7.8.2023