RSF lên án Hà Nội buộc tội Đường Văn Thái điều 117.

Link Video: https://youtu.be/Y-QeWRUHySo

Theo thông tin mới nhất từ VOA ngày 26/7, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) đã lên án nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt giữ và buộc tội ông Đường Văn Thái.

Theo đó, Thông cáo báo chí của RSF lên án Chính phủ Hà Nội buộc tội Đường Văn Thái “tuyên truyền chống nhà nước” là vô lý và kêu gọi phóng thích ông ngay lập tức.

Như tin Thoibao.de đã đưa, ngày 20/7 vừa qua, chính quyền Hà Nội đã chính thức buộc tội ông “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 117 Bộ Luật Hình sự.

Theo thông cáo của RSF, ông Đường Văn Thái bị bắt cóc hôm 13/4/2023 tại miền trung Thái Lan, nơi ông đã sống tị nạn từ năm 2019. Ba ngày sau, công an Việt Nam thông báo bắt giữ ông với cáo buộc “tìm cách nhập cảnh trái phép từ Lào”, nhưng sau đó không cung cấp thông tin cập nhật khi hết thời hạn tạm giữ tối đa chín ngày, theo quy định của pháp luật.

RSF nói rằng ông Đường Văn Thái, là một nhà báo chống tham nhũng của Việt Nam, và với cáo buộc theo điều 117, ông có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù.

Trong thông cáo, RSF nói ông Đường Văn Thái phơi bày nạn tham nhũng trong chính phủ và tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng và ông cũng là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức bị đặt ngoài vòng pháp luật.

Theo tìm hiểu của Thoibao.de, Ông Thái đã làm ra hàng trăm video clip trên Youtube có nội dung về tham nhũng và đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các bạn bè của ông Thái Văn Đường cho biết, mặc dù ông đã được Văn phòng Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn tại Bangkok trao quy chế tị nạn vào năm 2020, nhưng ông vẫn lo lắng cho sự an toàn của mình ở Thái Lan.

VOA dẫn lời ông Cédric Alviani, Giám đốc Văn phòng Phóng viên Không Biên giới RSF Châu Á-Thái Bình Dương, nói: “Bắt cóc xuyên biên giới, coi thường bộ luật hình sự một cách trắng trợn, và truy tố dựa trên những lý do vô lý: vụ án Đường Văn Thái minh họa cho sự coi thường sâu xa của chính quyền Việt Nam đối với tự do báo chí.

Trong thông cáo, RFA  kêu gọi các đối tác kinh tế lớn của Hà Nội, cụ thể là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Liên hiệp Châu Âu và Nhật Bản áp dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu để phóng thích cho nhà báo vừa kể cùng 42 người bảo vệ tự do báo chí khác đang bị giam giữ tại quốc gia này.”

Hình: VOA đưa tin

Theo VOA, RSF tố cáo Hà Nội rằng đây không phải là lần đầu tiên một nhà báo nước ngoài bị cưỡng chế “hồi hương” với sự đồng lõa rõ ràng của chính quyền Thái Lan. Ông Trương Duy Nhất, cộng tác viên cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, đã bị bắt cóc tại Bangkok vào tháng Giêng năm 2019 và sau đó bị kết án mười năm tù tại Việt Nam với những cáo buộc mà RSF cho là ngụy tạo.

Hồi tháng 4, một nhóm khoảng 50 người tị nạn đến từ Việt Nam đã biểu tình trước Văn phòng Cao uỷ LHQ về Người tị nạn ở Bangkok để đề nghị cơ quan này có các biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ họ trước nguy cơ bị bắt cóc bởi an ninh Việt Nam, và nhanh chóng tiến hành thủ tục tái định cư cho những người có quy chế tị nạn.

Việt Nam đứng thứ 178 trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới của RSF năm 2023 và nằm trong số các nước bỏ tù các nhà báo tồi tệ nhất thế giới.

Theo VOA, Hà Nội lâu nay vẫn một mực bác các tố cáo vi phạm nhân quyền, cho rằng đó là những luận điệu xuyên tạc, không có cơ sở.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) là một tổ chức phi lợi nhuận, có trụ sở tại Pháp có mục tiêu bảo vệ quyền được tiếp cận thông tin của công chúng.

Ngày 19/5 vừa qua, một bức thư chung của 19 tổ chức nhân quyền quốc tế được gửi tới Văn phòng Cao uỷ của Liên Hiệp quốc về Người tị nạn (UNHCR) ở Thụy Sĩ, kêu gọi cơ quan này hối thúc Chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Đường Văn Thái cũng như blogger Trương Duy Nhất.

Minh Vũ

>>> Thầy giáo Dương Tuấn Ngọc bị bắt theo điều 117

>>> Thị trường chạy án lên ngôi

>>> Chi 440 tỷ để dựng tượng người điên.

>>> Hoàng Văn Hưng sẽ bị kết tội như thế nào?

Chuyện ông chủ tịch Tỉnh nhận hơn 1000 cuộc gọi


Kasse animation 7.8.2023