Hết “lùa gà” giờ Hoài Linh lại bẫy chim

Có thể nói, ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sỹ Hoài Linh), là nhân vật đã để lại nhiều tai tiếng trong những năm gần đây. Chuyện ông kêu gọi từ thiện 14 tỷ đồng, nhưng không làm từ thiện đồng nào, bây giờ đã gắn liền với tên tuổi ông, tương tự như thịt bò dát vàng dính vào người ông Tô Lâm vậy, không thể gột rửa được nữa.

Chuyện ông Hoài Linh kêu gọi từ thiện trước đây là một dạng lùa gà, tuy nhiên, ông lùa quá lộ liễu, nên người dân phát hiện ra ngay. Phải chi ông lùa được 14 tỷ mà làm từ thiện qua quýt vài tỷ, thì khó phát hiện hơn.

Trước đây nghệ sĩ lùa gà

Xã hội càng văn minh thì ý thức bảo vệ môi trường càng cao. Ông Hoài Linh là người có thời gian dài sinh sống tại Mỹ, một đất nước phát triển bậc nhất thế giới. Khi về Việt Nam, những tưởng ông có ý thức bảo vệ môi trường, chứ không như những lâm tặc, những kẻ bẫy chim đến tận diệt. Nếu là người hòa nhập được với thế giới văn minh, thì ắt hẳn, ông phải thấy xót xa khi dân Việt tận diệt thiên nhiên. Tuy nhiên, ông Hoài Linh không như thế, ông lại có sở thích rất đáng lên án, đó là lên rừng bẫy chim.

Ngày 10/8, báo Vietnamnet có bài “Dương Triệu Vũ: Thú vui mới của anh Hoài Linh là lên rừng bẫy chim”. Bài báo này dẫn lời của Dương Triệu Vũ, em trai của nghệ sĩ Hoài Linh nói rằng, “Anh Hoài Linh hiện rất khỏe, ăn nhiều và mập mạp hơn lúc trước, nhưng da đen hơn vì tuần nào anh ấy cũng lên rừng bẫy chim, đó là thú vui mới của anh”.

Sau chia sẻ này, Hoài Linh đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía khán giả, vì họ cho rằng, điều đó có thể gây tổn hại động vật hoặc có thể bẫy trúng chim quý hiếm, sẽ vi phạm pháp luật. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, những trường hợp săn bẫy, nuôi nhốt, mua bán… chim thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm cần bảo vệ, thì tùy mức độ vi phạm, sẽ bị phạt hành chính hay hình sự.

Nay nghệ sĩ bẫy chim

Cho dù là bẫy những loài chim không thuộc nhóm quý hiếm, nguy cấp, thì hành động này cũng nói lên rằng, ý thức trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường quá kém. Nếu là người vô danh, những gì họ làm ít gây ảnh hưởng xã hội, nhưng ông Võ Nguyễn Hoài Linh là nghệ sĩ nổi tiếng, hành động của ông là tấm gương xấu cho nhiều người. Điều này rất đáng lên án.

Ý thức bảo vệ môi trường của một số nghệ sĩ Việt Nam thật đáng báo động. Mới đây, rừng Sóc Sơn đã nổi cơn thịnh nộ bằng một cơn lũ quét, mang theo đất đá lấp ngập bánh xe của những chiếc ô tô.

Cách đây 13 năm, vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh đã phá rừng xây biệt phủ. Trong khoảng thời gian này, ước tính có đến hàng ngàn căn nhà, homestay xây trái phép ở tại rừng Sóc Sơn. Tất nhiên, một căn nhà của Mỹ Linh chỉ phá có 10.000 m2 rừng thì không thể làm rừng thịnh nộ, mà là hàng ngàn căn nhà “bắt chước” Mỹ Linh xây trái phép trên khu rừng này, mới khiến rừng nổi giận. Cho nên, là người nổi tiếng thì cần phải có ý thức trách nhiệm cao, vì họ là người mà các fan nhìn vào đấy để noi gương.

Điều đáng nói là, trong nhiều năm qua, báo chí đã phản ánh rất nhiều về sai phạm của Mỹ Linh, nhưng nhà của cô vẫn còn đó. Mà Mỹ Linh không dời nhà, trả rừng, thì làm sao hàng ngàn căn khác lại dời nhà trả rừng được? Nói thật, với tài sản Mỹ Linh hiện nay, thì việc mua nhà xây biệt phủ chỉ như là mua kẹo, nhưng tại sao cô không làm gương? Đấy không phải là quyền lực mềm, chứng tỏ ta chẳng ngán ai, mà nó là một chỉ dấu cho thấy, ý thức thấp của người nghệ sĩ này.

Nghệ sĩ không phải ai cũng ý thức bảo vệ môi trường thấp như Hoài Linh và Mỹ Linh. Tuy nhiên, số ý thức được thường không nổi tiếng như hai người này, và họ quá ít, khiến họ chìm nghỉm giữa rừng nghệ sỹ ý thức kém.

Tiêu đề trên tờ báo Vietnamnet đã thay đổi tựa, có lẽ là do yêu cầu từ phía ông nghệ sĩ. Tuy nhiên, dù có rút tiêu đề thì sự thật vẫn không thể che giấu được. Hoài Linh, một nghệ sĩ thiếu ý thức bảo vệ môi trường.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietgiaitri.com/duong-trieu-vu-thu-vui-moi-cua-anh-hoai-linh-la-len-rung-bay-chim-20230810i6961151/

 

Kasse animation 7.8.2023