Khi hoa hậu bán hoa, giá 200 triệu đồng một đóa. Liệu quan nhà ta có làm khách?

Ngày 15/9 Công an TPHCM cho biết, khi Cảnh sát Hình sự ập vào một khách sạn và tòa nhà để kiểm tra, phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó, có một hoa hậu bán dâm với mức giá 200 triệu đồng. Theo phía Công an cho biết, họ khai thác mở rộng đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, hoa hậu, hoa khôi, hoạt động liên tỉnh mới bị triệt phá hồi tháng 8. Người cầm đầu đường dây này còn tổ chức môi giới mại dâm cho Hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi Du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế.

Việt Nam được mệnh danh là “cường quốc hoa hậu”. Hằng năm có đến trên 20 cuộc thi sắc đẹp, với đủ loại danh xưng. Thực tế thì, những cuộc thi hoa hậu thường nổi lên nhiều vụ lùm xùm mua bán danh hiệu. Ví dụ như hồi năm 2022, Á hậu 3 Hoa Hậu quý bà Việt Nam toàn cầu Đặng Thị Hương, tố ban tổ chức mua bán giải. Sau đó, Ban tổ chức đã quyết định thu hồi danh hiệu Á hậu 3 và danh hiệu Người đẹp truyền thông của bà Hương.

Cuộc thi hoa hậu thời nay đã biến tướng rất nhiều, trong cuộc thi thì đồng tiền chi phối. Rồi những người đẹp đoạt danh hiệu hoa hậu, á hậu ngày càng nhiều và hoạt động của các hoa hậu cũng ngày một biến tướng. Có người tham gia vào showbiz, có người thì nhờ mác hoa hậu để kiếm đại gia, thậm chí có người dùng mác hoa hậu để bán dâm. Với những cô nàng đã có danh hiệu mà làm nghề bán hoa thì rõ ràng giá cũng cao hơn. Vô tình chung, những cô gái lợi dụng danh hiệu này làm cho những hoa hậu sống tử tế cũng mang tiếng.

Tiếp viên hàng không, người mẫu, hoa hậu tham gia vào đường dây bán dâm cao cấp, chứng tỏ thị trường này rất phát triển ở Việt Nam. Vấn đề mại dâm bị chính quyền Cộng sản xem như là tội phạm. Tuy nhiên, càng xem là tội phạm thì người ta càng hoạt động.

Nhu cầu mua dâm luôn tồn tại trong xã hội. Nếu muốn triệt phá thì cần có những giải pháp cụ thể và hợp lý, mà Thụy Điển là một bài học tốt. Với cách làm như Cộng sản, chỉ phạt những cô gái bán dâm mà bỏ qua cho người mua dâm, thì không bao giờ triệt phá được.

Nếu đã không phá được, vậy thì cứ áp dụng như Hà Lan xem sao? Hợp thức hóa mại dâm để nhà nước dễ bề quản lý và cũng tránh được tình trạng các cô gái làm giá trên trời, khi hành nghề bán hoa.

Nếu hợp thức hóa mại dâm, cô nào muốn hành nghề bán dâm thì đến phố đèn đỏ mà hành nghề. Nếu làm vậy thì các hoa hậu và người mẫu sẽ tránh không đến những nơi đó, và như thế, có thể hạn chế được tình trạng mại dâm cao cấp dành cho các quan chức và đại gia.

Theo thông tin bên trong cho biết, sở dĩ Công an triệt phá đường dây bán dâm của các hoa hậu, người mẫu, mà không công bố tên người mua dâm, vì trong nhiều vụ án, kẻ mua dâm là quan chức. Với tiền tham nhũng, các quan chức dám bỏ ra hàng chục ngàn đô để ngủ với người đẹp. Đường dây mại dâm cao cấp chuyên cung cấp gái cho hai giới, thứ nhất là đại gia, thứ nhì là quan chức. Gu của đại gia là muốn kiếm gái bao, ít bị bắt hơn. Hay thậm chí, họ sẵn sàng ly dị vợ, để cưới luôn người đẹp về, mà không cần phải sợ dư luận đàm tiếu. Còn quan chức thì bị ràng buộc bởi quy định của Đảng, nên chỉ thích hợp với loại “ăn bánh trả tiền” mà thôi. Không mấy quan chức dám bao gái lâu dài như đại gia.

Từ năm 2012, đã có người bỏ ra 25 ngàn đô la để mua dâm, nhưng phía công an không công bố danh tính. Nguyên nhân cũng dễ hiểu, bởi người mua dâm là người không thể công bố tên. Dù cho báo chí có đặt câu hỏi thì bên Công an cũng không công bố, họ chỉ bêu rếu các cô gái bán vốn tự có của mình. Có ý kiến cho rằng, nếu trong quan chức không ai mua dâm, thì Công an đã không ngại ngùng mà công bố tên người mua dâm.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023