Không gian tự do ở Việt Nam bị thu hẹp

Link Youtube: https://youtu.be/59HwSR2lvC0

 

Ngày 21/9, RFA Tiếng Việt có bài “Báo cáo: Nhiều nhóm xã hội dân sự Việt Nam từ chối hợp tác với Liên Hiệp Quốc vì sợ bị trả thù”.

Theo đó, trong Báo cáo Kết quả Thường niên Quốc gia năm 2022 trình lên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ), kỳ họp thứ 54 diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 6/10, Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp quốc nói rằng, nhiều tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam không hợp tác với các cơ chế nhân quyền LHQ vì sợ bị chính quyền Hà Nội đàn áp. Cao uỷ Nhân quyền LHQ lưu ý rằng, không gian hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã bị thu hẹp, do Chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động của họ.

Nhiều đối tác xã hội dân sự lâu năm của LHQ đã hạn chế tham gia công khai vào các cơ chế nhân quyền, “… các tổ chức phi chính phủ bị ảnh hưởng nhiều nhất là những tổ chức hoạt động về nhân quyền, bình đẳng giới và phân biệt đối xử, pháp quyền và quản trị. Các đối tác chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự bày tỏ sự miễn cưỡng khi tham gia vào các cơ chế nhân quyền quốc tế, bao gồm cả các hoạt động đánh giá việc (Việt Nam) thực thi các công ước quốc tế,” báo cáo nhấn mạnh.

 

RFA dẫn lời một nhà hoạt động nhân quyền ở Hà Nội, thành viên của một nhóm xã hội dân sự không đăng ký, nói:

Việc bắt giữ nhiều nhà hoạt động môi trường và lãnh đạo xã hội dân sự gần đây đã làm nhiều nhóm xã hội dân sự và nhiều tổ chức phi chính phủ (NGOs) thận trọng, và hoạt động của nhiều trong số này bị tê liệt.

Nhóm của chúng tôi đánh giá thấy tình hình không an toàn nên từ lâu đã dừng mọi hoạt động, bao gồm cả các hoạt động có liên quan đến các tổ chức của Liên Hiệp quốc.”

RFA cho biết, trong vài ba năm gần đây, bên cạnh việc bắt giữ hàng chục người bất đồng kiến và người hoạt động xã hội với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ,” chính quyền Việt Nam còn bắt giữ 6 nhà hoạt động môi trường và lãnh đạo tổ chức xã hội dân sự có đăng ký hợp pháp, với cáo buộc “trốn thuế.”

Đó là khôi nguyên giải thưởng quốc tế danh giá về môi trường Goldman 2018 Ngụy Thị Khanh, luật sư Đặng Đình Bách, nhà báo Mai Phan Lợi, ông Bạch Hùng Dương, anh hùng môi trường Hoàng Thị Minh Hồng, và gần đây nhất là chuyên gia về năng lượng bền vững Ngô Thị Tố Nhiên – Giám đốc điều hành Tổ chức Sáng kiến về chuyển đổi năng lượng Việt Nam (VIETSE).

Các vụ bắt giữ trên làm chùn bước các tổ chức xã hội dân sự khác, đặc biệt là việc gửi báo cáo nhân quyền lên LHQ trong thời gian tới.

 

Lời đe dọa trên báo Nhân Dân điện tử ngày 15/9, ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Biden

 

Theo nhà hoạt động nói trên, trong kỳ Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền của Việt Nam lần thứ 3, có hơn 50 tổ chức và liên minh nộp báo cáo lên LHQ. Nhưng trong kỳ tới này, sẽ chỉ có khoảng 30 tổ chức và liên minh tham gia sự kiện này, và phần lớn trong số này là các tổ chức chính trị xã hội và hội đặc thù dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà nước.

Báo cáo của Cao uỷ Nhân quyền LHQ cũng nhắc đến việc nhà chức trách ở nhiều địa phương trả thù các cá nhân đã liên lạc và gửi báo cáo vi phạm nhân quyền tới LHQ hoặc các tổ chức quốc tế. Trong đó có nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang, hai ông Y Khiu Niê và ông Y Sĩ Êban thuộc Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên – nhóm tôn giáo không được nhà nước công nhận, và bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển.

RFA dẫn lời một nhà hoạt động về quyền tự do tôn giáo ở Đắk Lắk, cho biết:

Công an vẫn giám sát chặt chẽ những người đứng đầu các điểm nhóm của Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên, không cho các tín đồ tụ tập để hành lễ, và đe dọa sẽ bỏ tù chúng tôi nếu chúng tôi gửi báo cáo về đàn áp tự do tôn giáo ra nước ngoài,”

RFA đề cập đến bài viết “Không được phép can thiệp, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đất nước và nhân dân Việt Nam” đăng trên trang điện tử của báo Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15/9. Bài báo này nói rằng, một số tổ chức phi chính phủ (NGO) thực hiện những hoạt động thiếu thiện chí, không phù hợp với lợi ích Việt Nam, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc…

Tác giả Quang Minh còn viết “Nổi lên trong thời gian qua là hiện tượng nhân danh hợp tác quốc tế về xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, giáo dục, y tế, nhất là liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền của người dân tộc thiểu số, người lao động, đất đai, môi trường… một số NGO tìm cách can thiệp các công việc nội bộ của Việt Nam, đưa ra những thông tin, đánh giá thiếu khách quan nhằm mục đích gây hoang mang dư luận, dấy lên những nghi kỵ, mất đoàn kết dân tộc, có tính chất chia rẽ vùng miền, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với Ðảng và Nhà nước.”

 

Minh Vũ – thoibao.de

 

>>>Muốn gặp Mỹ phải “lụy” Tàu. Tổng đạp đầu dân, cúi đầu trước “bạn vàng”?

>>>Đại án Việt Á: Chạy tội cho quan tham, Trung tướng Tô Ân Xô “vụng chèo khéo chống”?

>>>Những căn bệnh nguy hiểm của quan chức Cộng sản

>>>“Phải thay đổi để chúng ta có quyền hy vọng trời mỗi ngày lại sáng!”

Lần đầu tiên một Tổng thống đứng cạnh một Đảng trưởng trên bục danh dự