Vì sao Bộ trưởng Phan Văn Giang đột nhiên đề cao Trung Quốc?

Link Video: https://youtu.be/4VRgtzNHIzo

Ngày 30/10, RFA Tiếng Việt cho hay “Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam: Đề cao Trung Quốc, nhắc tới Biển Đông và dẫn câu nói của Khổng Tử”.

RFA cho biết, Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 10, tại Bắc Kinh, với chủ đề “An ninh chung, duy trì hòa bình lâu dài” – một cuộc tập hợp các quan chức quân sự và ngoại giao, được coi là đối chọi với Hội nghị Shangri hàng năm tổ chức ở Singapore.

Theo RFA, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hôm 30/10 đã có phát biểu tại Diễn đàn này. Báo Quân đội Nhân dân đăng toàn văn phát biểu của ông Phan Văn Giang, trong đó cho rằng, Trung Quốc là quốc gia có nhiều đóng góp quan trọng trong hợp tác, giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, thông qua nhiều sáng kiến hợp tác thiết thực như: Vành đai và Con đường, Sáng kiến phát triển toàn cầu, Sáng kiến văn minh toàn cầu, Sáng kiến an ninh toàn cầu, thúc đẩy nhóm nền kinh tế mới nổi, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải,…

Ông Giang nịnh hót rằng, những điều này thể hiện rõ tầm nhìn, trách nhiệm và mong muốn có được môi trường an ninh, hòa bình, hợp tác toàn diện, phát triển bền vững của Trung Quốc.

RFA còn dẫn những lời ca ngợi Trung Quốc lên mây của ông Giang, như: những thành tựu trong gần 75 năm qua đã nâng vị thế của Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu; quan hệ Trung Quốc và ASEAN “đang ngày càng phát triển tốt đẹp”; Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) “sẽ trở thành chuẩn mực ứng xử nhằm bảo đảm an ninh khu vực”…

Khi nói những điều này, dường như ông Giang đã quên mất những gì Trung Quốc làm trên Biển Đông, ngay trong tháng 10 này thôi chứ không nói đâu xa.

Không những thế, ông Giang còn bày tỏ vui mừng với những thành tựu của Trung Quốc, và tin tưởng rằng, “dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà hạt nhân là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc tiếp tục phát triển thịnh vượng, vì hòa bình, ổn định, đóng góp nhiều hơn nữa vào hợp tác phát triển và giải quyết các thách thức an ninh chung; thể hiện vai trò quan trọng, trách nhiệm đối với an ninh khu vực và thế giới.”

Hình: Bản tin trên RFA

Nịnh nọt, bợ đỡ một cách trơ trẽn đối với kẻ đang săm soi, chực chờ từng giờ, từng phút, để xông vào cướp nhà mình. Thử hỏi, ông Phan Văn Giang có khác gì những kẻ như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống ngày xưa?

RFA tiếp tục cho hay, ông Giang nhắc lại chủ trương “bốn không” của Hà Nội trong lĩnh vực quốc phòng, và giải thích, “quan hệ hợp tác quốc phòng song phương của Việt Nam với các nước được thực hiện công khai, minh bạch và không làm phương hại đến lợi ích của các nước khác”. Đây là một chủ trương đã bị giới nghiên cứu và giới bất đồng chính kiến chỉ trích trong nhiều năm qua, vì nó khiến Việt Nam trở nên yếu thế trước sự hung hăng của Trung Quốc.

Ông Giang đưa ra năm trọng tâm với mong muốn các quốc gia cùng thực hiện, trong đó có “tôn trọng sự đa dạng, tính đặc thù, điều kiện riêng của từng quốc gia nhưng luôn hướng tới sự thống nhất, đồng thuận về nhận thức, trách nhiệm, hành động trước các vấn đề an ninh toàn cầu.”

Không rõ, “tính đặc thù” và “điều kiện riêng của từng quốc gia” mà ông Giang đề cập là gì? Phải chăng chính là thứ Chủ nghĩa Xã hội mà thế giới đã vứt vào sọt rác từ lâu?

Với một Bộ trưởng Quốc phòng như ông Phan Văn Giang, người Việt cảm thấy quá ô nhục. Dường như, ông còn tệ hơn cả người tiền nhiệm thường xuyên bị chỉ trích của ông – Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Không rõ, ở cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Giang sẽ làm gì, ứng xử như thế nào, nếu cuộc xung đột giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực Biển Đông xảy ra?

Hay ông sẽ học tập theo người tiền nhiệm xa hơn của mình – Đại tướng Lê Đức Anh – khi ông này ra lệnh cho các chiến sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma không được nổ súng, trước sự tấn công của quân Trung Quốc vào năm 1988?

Minh Vũ

>>> Tô “Rừng” để xổng cá gộc, “ngài” Bộ trưởng thừa bạo lực nhưng thiếu tính toán!

>>> Lại chuyện lãnh đạo Việt Nam háo danh, xài bằng giả để thăng tiến, bị bại lộ?

>>> Mỗi năm, Tô dùng 3.000 tỷ tiền dân để nuôi thành phần tay sai!

>>> Cảnh giác với chiêu trò “ngâm rồi ngậm” tiền quyên góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp?

Mối nguy từ Dự thảo Luật Căn cước

Kasse animation 7.8.2023