Quân Israel tập trung vào đường hầm của Hamas

Hình: Một đoạn hầm dưới Dải Gaza

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Gallant, Israel có một mục tiêu quân sự – đó là “những kẻ khủng bố Hamas ở Gaza, cơ sở hạ tầng, chỉ huy, hầm trú ẩn và phòng liên lạc của chúng.” Bây giờ quân đội rõ ràng đang tập trung chủ yếu vào việc vô hiệu hóa các đường hầm rộng lớn của người Hồi giáo.

Trong cuộc tấn công vào phía bắc Dải Gaza hôm thứ Tư tuần này, quân đội Israel cho biết họ tập trung phá hủy mạng lưới đường hầm rộng khắp của nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas ở Palestine. Người phát ngôn quân đội Daniel Hagari giải thích: Lực lượng đặc nhiệm đã sử dụng thiết bị nổ để vô hiệu hóa mạng lưới đường hầm kéo dài hàng trăm km dưới Dải Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Joav Gallant cho biết Israel có “một mục tiêu – đó là những kẻ khủng bố Hamas ở Gaza, cơ sở hạ tầng, chỉ huy, hầm trú ẩn và phòng liên lạc của chúng“. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công của Israel.

Một tháng sau cuộc tấn công của Hamas, Israel cho biết họ đã tiến vào trung tâm Thành phố Gaza cùng với lực lượng mặt đất hôm thứ Ba. Thành phố Gaza, thành trì quan trọng nhất của Hamas ở khu vực ven biển, đang bị bao vây và Dải Gaza được chia thành một nửa phía bắc và một nửa phía nam.

Hamas cho biết các chiến binh của họ đã gây tổn thất nặng nề cho quân đội Israel. Xe tăng Israel vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của các chiến binh Hamas, những kẻ đã sử dụng mạng lưới đường hầm để tấn công phục kích.

Hamas cũng bắn tên lửa vào Israel một lần nữa vào tối thứ Ba. Những kẻ khủng bố đã tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.400 người, chủ yếu là dân thường và bắt cóc khoảng 240 con tin đến Dải Gaza. Israel sau đó tấn công Hamas ở Dải Gaza, đầu tiên là từ trên không và sau đó là bằng quân bộ.

Áp lực lên Israel ngày càng gia tăng

Trước tình hình căng thẳng đối với dân thường ở khu vực đông dân cư, áp lực ngày càng tăng đối với Israel trong việc kêu gọi ngừng bắn để cho phép chuyển hàng viện trợ và sơ tán công dân nước ngoài khỏi Dải Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tạm ngừng giao tranh. Điều này cũng có thể được sử dụng để giải thoát các con tin Hamas, cổng thông tin Mỹ Axios đưa tin, trích dẫn giới chính phủ Mỹ.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng kêu gọi ngừng bắn nhân đạo. “Tôi đã có vô số cuộc trò chuyện và nói chuyện với tất cả các đối tác về cách cuối cùng chúng ta có thể bắt đầu các lệnh ngừng bắn nhân đạo về mặt thời gian và địa lý,” cô viết trên dịch vụ tin nhắn ngắn X. Người dân ở Gaza cần nước, bánh mì và chăm sóc y tế. “Và những người bị thương nặng nhất cuối cùng cũng phải được chữa trị.”

Quân đội Israel đã tạo cơ hội cho dân thường ở phía bắc Dải Gaza chạy trốn về phía nam của khu vực ven biển hôm thứ Tư. Quân đội đang cho phép đi qua con đường nối về phía nam trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều theo giờ địa phương (1 giờ chiều CET), một phát ngôn viên đã viết bằng tiếng Ả Rập sáng nay trên nền tảng X, trước đây là Twitter. Ông cũng công bố một bản đồ chỉ đường phố.

Bà cũng thông báo rằng hơn 200 người Đức và các thành viên gia đình của họ hiện đã rời khỏi Dải Gaza. Chính trị gia Đảng Xanh viết: “Điều này mang lại hy vọng giữa tình hình khủng khiếp ở Gaza”. “Rất cám ơn các đối tác của chúng tôi ở Ai Cập vì sự hỗ trợ của họ.” Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi mọi người Đức muốn rời khỏi đất nước đều có thể làm được điều đó.

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023