Những bình luận công kích ông Hun Sen đã leo thang thành sự cố trong quan hệ ngoại giao 2 nước

Ngày 24/5, VOA Tiếng Việt loan “Việt Nam nói công kích ông Hun Sen là “chia rẽ quan hệ hai nước”’.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23/5 lên tiếng rằng, những lời lẽ công kích nhà lãnh đạo Campuchia Hun Sen trên mạng xã hội, về dự án kênh đào Funan Techo “không đại diện cho quan điểm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam” và “chia rẽ quan hệ hai nước”.
VOA dẫn Khmer Times cho hay, trước đó, hôm 20/5, ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia cho biết, gần đây đã có nhiều lời lẽ “mang tính xúc phạm” đối với ông, xung quanh dự án kênh đào Funan Techo trên TikTok, mà ông cho là “xuất phát từ những người Việt Nam”.

VOA cũng dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, hôm 23/5, được truyền thông nhà nước loan tải, gọi những bình luận này là “mang mang tính kích động, chia rẽ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia, công kích cá nhân lãnh đạo hai nước”.
Chúng tôi không đồng tình với các ý kiến, bình luận này,” bà Hằng được dẫn lời nói và nhấn mạnh rằng những bình luận này chỉ là “ý kiến cá nhân”, chứ “không đại diện cho quan điềm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam”.

Bà kêu gọi nhà chức trách hai nước “có các biện pháp thiết thực hiệu quả để giúp nhân dân và thế hệ tương lai của hai nước hiểu rõ và đầy đủ về mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia”.

Nhân dịp này, bà Hằng cũng lặp lại đề nghị của Hà Nội rằng, Phnom Penh cần tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin về dự án kênh đào Phù Nam Techo, cũng như nghiên cứu về tác động xuyên biên giới của dự án.

Bên cạnh đó, VOA dẫn trang Facebook của ông Hun Sen, hôm 20/5 viết:

“ Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy những bình luận trên một thông điệp mà tôi đăng tải trên TikTok. Tôi không biết chính xác người Việt Nam xúc phạm tôi bằng cách bình luận trên tài khoản TikTok của tôi khi nào, bởi vì, tôi chỉ đăng có 4 video, nhưng hàng chục người Việt Nam đã xúc phạm tôi.”
VOA cho biết, Khmer Times cũng dẫn lời ông Hun Sen, nhắc lại hồi năm 2016 – 2017, khi ông đưa ra những phát biểu về tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, có hơn 2.000 người Việt “đã lên Facebook để xúc phạm ông”.

“Bây giờ họ lại lên TikTok chửi rủa tôi sau khi tôi trình bày về kênh đào Funan Techo”, ông nói thêm, nhưng cũng nói rõ rằng, ông “không chắc những lời lỡ xúc phạm này xuất phát từ công dân Việt Nam, hay từ nơi khác”.
“Liệu họ có phải là người Việt sống ở Việt Nam, hay người Việt Nam ở hải ngoại chống đối chính quyền Việt Nam, hay là kiều dân Việt sống ở Campuchia, hay họ có phải là người Khmer Kampuchea Krom có tài khoản TikTok hay không? Họ có thể viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer”, ông Hun Sen viết trên Facebook.

VOA giải thích, Kampuchea Krom là cách gọi của Campuchia đối với vùng Nam Bộ của Việt Nam, nơi có nhiều người Việt gốc Khmer sinh sống.
Cựu Thủ tướng Campuchia cũng nhấn mạnh rằng, ông “không cáo buộc giới lãnh đạo Việt Nam kích động người Việt công kích ông”, mà “yêu cầu hai bên hợp tác để điều tra truy ra thủ phạm” nhằm “ngăn chặn những kẻ xấu phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước”.
Theo VOA, những bình luận này đã leo thang thành sự cố trong quan hệ ngoại giao 2 nước. Khmer Times cho biết, theo lệnh của ông Hun Sen, Ngoại trưởng Campuchia Sok Chenda Sophea đã tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Huy Tăng ở Bộ Ngoại giao, hôm 20/5, để nói rằng, Chính phủ Campuchia “đã sốc trước những lời lẽ tiêu cực xúc phạm lãnh đạo Campuchia như vậy”.
Ông Sophea cho rằng, những lời lẽ như vậy “đã gây ra những thù hằn không cần thiết giữa nhân dân hai nước”.
VOA cũng dẫn Khmer Times cho biết, Đại sứ Tăng trong cuộc gặp này đã nói với Ngoại trưởng Campuchia rằng, lên mạng bình luận thù địch như vậy là “hành động không tốt”, và Việt Nam sẽ phối hợp với Campuchia để “truy tìm những kẻ đứng sau”.
Bộ Nội vụ Campuchia đã chuyển vụ việc đến bộ phận điều tra của họ, ông Touch Sokhak, phát ngôn nhân cơ quan này, được Khmer Times dẫn lời cho biết.

Hoàng Anh – thoibao.de