Cầm chổi “dọn phòng” cho Thủ Chính. Tô Tịch lại có âm mưu gì?

Nhiều người cho rằng, việc Tô Lâm nắm quyền Tổng Bí thư sau khi ông Trọng chết, đánh dấu giai đoạn chính trường Việt Nam khốc liệt hơn, trắng trợn hơn.

Những nhân vật được ông Trọng nâng đỡ trong Ban Bí thư, là những người bị Tô Lâm lên danh sách trước tiên. Đây là điều dễ hiểu, bởi Tô Lâm đến đâu, thì sẽ thiết lập bộ sậu của ông đến đấy, thì ông mới an toàn ngồi ngôi cao. Ở Bộ Công an, với 8 năm làm Bộ trưởng, Tô Lâm đã biến Bộ này thành Bộ “Hưng Yên”, để hậu thuẫn cho ông bước lên nấc thang quyền lực mới. Như vậy, việc biến Ban Bí thư thành Ban “Hưng Yên” cũng là lẽ thường tình.

Điều đáng nói là, theo nguồn tin nội bộ, trong 5 cái tên mà Tô Lâm lên danh sách để triệt hạ mới đây, lại có đến 2 người là Phó Thủ tướng. Đó là Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà. Xem ra, Tô Lâm đang muốn “dọn phòng” trong Chính phủ Phạm Minh Chính, nghĩa là, Tô Lâm muốn tự tay sắp xếp lại Chính phủ.

Trước khi bắt tay vào việc triệt hạ Trần Cẩm Tú, Tô Lâm từng đưa người vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, như là một “nội gián”. Phải chăng, Tô Lâm cũng đang làm điều tương tự với Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính?

Năm 2022, ông Trần Lưu Quang bất ngờ được đưa vào ghế Phó Thủ tướng, thay vai trò của ông Phạm Bình Minh đã ngã ngựa trước đó. Cùng lúc, ông Trần Hồng Hà là người thay thế cho ông Vũ Đức Đam. Lúc đấy, có 2 phó thủ tướng ngã ngựa, do các đại án có liên quan đến đại dịch Covid-19, và các bên đã tranh giành nhau 2 vị trí trống đó. Ông Trần Hồng Hà được phe Hà Tĩnh hậu thuẫn, còn ông Trần Lưu Quang, lúc đó chưa rõ thuộc phe nào.

Sau một thời gian, nguồn tin nội bộ cho biết, ông Trần Lưu Quang có quan hệ ân nghĩa mang tính gia đình với ông Tô Lâm. Cụ thể, gia đình ông Trần Lưu Quang chính là “tổ ấm” cho ông Tô Quyền – bố của Tô Lâm, khi ông này vào miền Nam công tác thời chiến tranh. Như vậy, mọi sự thắc mắc đã được giải thích – Trần Lưu Quang là người của Tô Lâm.

Lúc 2 vụ đại án liên quan đến dịch Covid-19 bị khui ra, thì Tô Lâm vẫn đang là thuộc hạ của ông Trọng. Nguồn tin nội bộ cho biết, Tô Lâm đã nhờ ông Tổng hỗ trợ, để đưa Trần Lưu Quang vào chiếc ghế “sát nách” ông Thủ tướng. Như vậy, Trần Lưu Quang được xem là con bài chiến lược mà Tô Lâm cấy vào Chính phủ, để quan sát đối thủ và chọn thời cơ ra tay.

Cách cài Trần Lưu Quang vào Chính phủ, cũng tương tự như cài Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đều là những con bài chiến lược mà Tô Lâm đã tính toán từ trước. Đến lúc Tô Lâm muốn ra tay với Trần Cẩm Tú và Phạm Minh Chính, thì ông đã có sẵn quân nội ứng phối hợp với quân ngoại hợp, tạo thành gọng kìm để đối thủ không còn đường chống đỡ.

Một khi Tô Lâm đã thọc tay vào “dọn dẹp” Chính phủ, thì ắt, Tô Lâm không thể để Phạm Minh Chính dùng người của ông trám vào chỗ trống, mà chỗ trống đấy phải là người của Tô Lâm. Với việc lên danh sách hạ 5 người, có 2 người là phó thủ tướng, điều này đã nói lên tham vọng của Tô Lâm.

Tô Lâm đang muốn hạ nốt người còn lại trong Tứ trụ, người đã trụ vững trước sóng gió chính trường, trong thời gian qua. Việc trụ vững trước sóng gió cho thấy, sức dẻo dai của ông Chính trên chính trường.

Việc loại ông Phạm Minh Chính là bài toán khó. Trước đây, Tô Lâm muốn bẻ trụ, phải tránh Phạm Minh Chính, để tập trung vào Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Giờ đây, tất cả đã rụng, Tô Lâm đã thành công thâu tóm quyền lực. Bài toán khó giờ đây Tô Lâm buộc phải giải, có thể hậu quả sẽ khôn lường, nếu để Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục tồn tại.

Xem Tô Lâm sẽ bứng trụ Thủ tướng ra sao. Chờ xem!

Thoibao.de