Bộ Chính trị sắp họp chuẩn bị Hội nghị Trung ương bất thường bầu TBT

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ, sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Ấn Độ (từ ngày 30/7 đến 1/8) trở về, Bộ Chính trị sẽ họp (dự kiến ngày 2/8) để sắp xếp nhân sự, có thể 2 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà phải nghỉ; và để chuẩn bị Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tân Tổng Bí thư sắp sửa diễn ra trong tháng 8 này (có tin nói là ngày 10/8, nhưng tin này chưa được kiểm chứng), thay vì phải chờ đến Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị Trung ương 10) dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nguồn tin nội bộ cũng cho biết, thế lực Tô Lâm hiện rất mạnh, và khả năng thắng rất cao trong cuộc đua giành ghế TBT với Phạm Minh Chính.

Hơn nữa, Tô Lâm còn âm mưu nhất thể hóa Chủ tịch nước và Tổng Bí thư giống như Trung Quốc. Nếu thành công, Tô Lâm sẽ giữ 2 chức vụ song song: Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, giống như Tập Cận Bình.

Nguồn tin nội bộ nhấn mạnh, Tô Lâm bằng mọi giá phải chiếm ghế TBT, thậm chí “đốt cháy cả dãy Trường Sơn” huống hồ chi “đốt cháy” đối thủ Phạm Minh Chính đúng theo nghĩa đen nhất của nó.

Không rõ ông Chính có hiểu sự nguy hiểm của mình trong lúc này không. Tất cả là do cơn khát quyền lực của Tô Lâm mà ra.

Cuộc đua giành giật chức TBT không có Trần Thanh Mẫn hay bất kỳ ai khác mà chỉ là giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính.

Tô Lâm và phe nhóm Hưng Yên của ông đã và đang tiếp tục ráo riết làm 3 việc sau:

– Săn lùng những người còn lại trong công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để “bới lông tìm vết” Phạm Minh Chính.

– Loại bỏ các đồng chí có ý muốn cạnh tranh hoặc có tiềm năng cạnh tranh chiếm nghế TBT.

Tô Lâm đã cho quân vào Cần Thơ điều tra các dự án 10-15-20 năm trước đây dưới thời Bí thư Trần Thanh Mẫn.

– Với các hồ sơ đen nắm trong tay, Tô Lâm ép các đồng chí Ủy viên BCHTW (từ 180 Ủy viên ban đầu, hiện chỉ còn 156 đồng chí) có quyền bỏ phiếu bầu TBT, để đạt được tham vọng lên TBT của mình.

Thậm chí, trước đây Tô Lâm đã từng thành công đạt được ý đồ của mình khi ép các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Điển hình nhất là vụ đưa đệ ruột Lương Tam Quang lên làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Đất nước Việt Nam sắp bắt đầu một thời kỳ mới, từ độc tài Đảng trị chuyển thành độc tài cá nhân, khi bạo chúa lên ngôi nắm cả 2 chức vụ TBT và Chủ tịch nước.

Tin nội bộ

>> Tô Long – con Tô Lâm – được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

>> Tô Lâm chỉ còn cách duy nhất là bắt cóc bà Nhàn từ Đức đưa về nước

>> Bí thư Nguyễn Xuân Ký tỉnh Quảng Ninh có khả năng bị bắt