Tô Lâm lên, số phận Phan Văn Giang sẽ ra sao?

Khi Tô Lâm còn đang trong quá trình làm phản, dư luận rất chú ý đến vai trò của Bộ trưởng Phan Văn Giang. Bởi chỉ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với bộ máy điều tra riêng, tòa án riêng, và là nơi bất khả xâm phạm đối với Tô Lâm, thì mới có thể kìm hãm được ông.

Khi đó, dư luận chú ý đến những cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Bộ trưởng Phan Văn Giang, hy vọng có một liên minh mới, có thể khắc chế được Tô Lâm. Nhưng rồi, những hy vọng đó đã không thành hiện thực. Tô Lâm băng băng về đích, giành cả ghế Chủ tịch nước lẫn ghế Tổng Bí thư. Bên thắng cuộc đã được xác định.

Với quyền lực rất lớn trên tay, nhưng dường như, Phan Văn Giang có vẻ muốn an phận thủ thường, không tham gia cuộc chiến quyền lực. Có ý kiến cho rằng, ông Giang không muốn mạo hiểm, và cũng có ý kiến cho rằng, ông không đủ lực.

Khi Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, thì ông kiêm luôn chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Khi Tô Lâm chưa là Bí thư Quân ủy, thì Phan Văn Giang còn có cơ hội tạo đột biến. Còn bây giờ thì dường như không thể, bởi về mặt Đảng trong quân đội, Tô Lâm là sếp của ông Giang. Đấy là chưa nói đến việc, trong Bộ Quốc phòng có 1 Thượng tướng Thứ trưởng và 1 Trung tướng Tư lệnh Quân khu 1, là gốc Hưng Yên. Những người này sẽ là tai mắt cho Tô Lâm trong quân đội, và nếu thuận lợi, có thể truất phế luôn cả Phan Văn Giang.

Hiện nay, dư luận đang nhắc đến Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là nhân vật có uy tín trong Bộ. Ông là Thứ trưởng Thường trực, nên rất thuận tiện trong việc thay thế Phan Văn Giang, nếu ông Giang không giữ nổi chức Bộ trưởng.

Tuy nhiên, đấy chỉ mới đánh giá dựa vào uy tín cá nhân. Xếp sau ông Nguyễn Tân Cương là ông Hoàng Xuân Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Chiến không có uy tín bằng ông Cương, nhưng bù lại, ông Chiến là người gốc Hưng Yên. Đây được xem là đối thủ đáng gờm của Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương.

Nên nhớ, trong Bộ Công an, ông Lương Tam Quang từng được xếp sau ông Trần Quốc Tỏ, nhưng cuối cùng, Lương Tam Quang lại vượt qua Trần Quốc Tỏ, để nắm chức Bộ trưởng. Sự khác biệt ở chỗ, ông Quang là người gốc Hưng Yên.

Với việc Tô Lâm làm Tổng Bí thư, không những Ban Bí thư bị Hưng Yên hóa, mà khả năng cao, Bộ Quốc phòng cũng sẽ bị Hưng Yên hóa. Ngoài ông Hoàng Xuân Chiến thì Hưng Yên còn có 1 Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, nắm Tư lệnh Quân khu 1 – là ông Nguyễn Hồng Thái. Với chức vụ trong Đảng, chức vụ trong quân đội, và với quân hàm như thế, việc ông Thái tiến lên chức Thứ trưởng là trong tầm tay.

Một nguồn tin nội bộ mới đây cho thoibao.de biết, hiện ông Phan Văn Giang đang bị suy thận nặng. Khả năng không thể tiếp nối nhiệm kỳ 2 ở Bộ Chính trị và kết thúc sự nghiệp chính trị. Tiền nhiệm của ông Giang là Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng chỉ ngồi ghế Bộ trưởng 1 nhiệm kỳ, rồi rút lui, xem ra, ông Giang khó có cơ hội để làm thêm 1 nhiệm kỳ nữa.

Trong cương vị mới, Tô Lâm sẽ có nhiều việc phải làm, trong đó, ông cần củng cố vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương, để không còn một lực lượng chống đối nào có thể có điểm tựa, để chống lại nhóm Hưng Yên. Bộ Công an thì đã nằm trọn trong tay Tô Lâm, muốn nắm giữ Bộ Quốc phòng, Tô Lâm cần phải thay được Phan Văn Giang.

Tô Lâm có thuận lợi là đang có 1 đồng hương Hưng Yên làm đến Thượng tướng – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Hoàng Xuân Chiến có cơ hội lớn để thay ông Phan Văn Giang, dù ông không phải là nhân vật thứ nhì trong Bộ Quốc phòng.

Nếu Tô Lâm và Hoàng Xuân Chiến bắt tay loại Phan Văn Giang thành công, thì lúc đó, chẳng còn thế lực nào có thể đối đầu được với Tô Lâm.

 

Trần Chương – Thoibao.de