Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Trần Văn Vệ

(Phần hai tiếp theo bài “Hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng N.X. Phúc & T.T.N. Thu đã hoàn tất”)

Một nguồn tin nội bộ cho biết:

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (KTTW) đang làm việc với Nguyễn Xuân Phúc về hành vi “ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật”.

Năm 2019 trên cương vị Thủ tướng, ông Phúc 2 lần gọi Trung tướng Trần Văn Vệ – Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an – lên giao nhiệm vụ bằng mọi cách phải khởi tố bắt giam Đại tá Nguyễn Duy Linh – Tổng cục phó Tổng cục Tình báo. Nguyễn Duy Linh là con trai Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng – Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh – “thủ trưởng” cũ của Tô Lâm.

Nguyễn Xuân Phúc hứa làm xong sẽ cho Trần Văn Vệ ở lại thêm 2 năm và đặc cách (vì lúc đó Vệ hết tuổi quy hoạch lên Thứ trưởng BCA) cho lên kế nhiệm Thượng tướng Lê Quý Vương làm Thứ trưởng Bộ công an kiêm chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Nguyễn Xuân Phúc và Trung tướng Trần Văn Vệ.

Vệ như “mèo mù đớp cá rán” tìm mọi cách ngụy tạo hồ sơ, thúc cung, mớm cung, ép cung và đe doạ Vũ “nhôm” (tức Phan Văn Anh Vũ), bắt phải khai “túi quà” biếu tặng Nguyễn Duy Linh với mục đích tặng quà là nhờ Linh “giúp đỡ”.

Cuối cùng Nguyễn Duy Linh bị tòa án kết tội nhận hối lộ từ Vũ “nhôm” với số tiền nhiều triệu USD. Nhưng nhờ Bộ trưởng Tô Lâm, nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng, và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thạo tin, Nguyễn Duy Linh mang tiếng ngồi tù, nhưng cũng chỉ như đi nằm viện nghỉ dưỡng.

Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của Tướng Hưởng, một “bố già” khét tiếng trong ngành công an. Theo tin đồn, do nhục nhã và cay cú, Tướng Hưởng thề sẽ bắt bằng được Nguyễn Xuân Phúc.

Vụ án Nguyễn Duy Linh được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Phúc và Tô Lâm.

Nguyễn Xuân Phúc còn sai Trung tướng Trần Văn Vệ sử dụng các thủ đoạn nham hiểm ép buộc ông Trần Phương Bình – Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – khai gian dối khoản tiền cho Vũ “nhôm” vay là tiền của ngân hàng, nhưng thực ra khoản tiền đó là tiền Vũ góp cổ đông.

Hành vi của Trung tướng Trần Văn Vệ và Nguyễn Xuân Phúc, theo Uỷ ban KTTW đánh giá, là “đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của ngành tư pháp và công bằng xã hội”.

Uỷ Ban KTTW yêu cầu Nguyễn Xuân Phúc giải trình việc chỉ đạo Trung tướng Trần Văn Vệ làm lệch chuẩn hồ sơ liên quan đến các vụ án của Vũ “nhôm” – hồ sơ kết tội không có căn cứ khoa học, dựa ý chí chủ quan của thẩm phán, trong đó có cả việc dùng phạm nhân ở cùng phòng giam ép cung và điều tra viên tự ý ghi và ép ký vào biên bản hỏi cung.

Vì vậy, không chỉ Nguyễn Xuân Phúc mà cả Trung tướng Trần Văn Vệ cũng có nguy cơ bị khởi tố bắt giam trong thời gian tới.

Được biết, cánh Đà Nẵng và Vũ “nhôm” , tướng Hưởng đang hồ hởi với tin khả năng Phúc và Vệ bị khởi tố bắt giam. Bây giờ chỉ còn chờ quyết định cao nhất từ TBT Tô Lâm.

Các bạn đón xem phần cuối (phần 3) trong thời gian tới.

Vũ “Nhôm” (Phan Văn Anh Vũ) tại Tòa án. Nguyên thượng tá, Phó phòng thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Công an
Đại tá Nguyễn Duy Linh, Cục phó Cục Tình báo Bộ Công an
Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

Tin nội bộ

>> Hồ sơ khởi tố bắt giam vợ chồng N.X. Phúc & T.T.N.Thu đã hoàn tất

>> Nguyễn Hoà Bình có cứu được Nguyễn Xuân Phúc hay không?

>> Nguyễn Xuân Phúc nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát) 100 triệu đô la Mỹ