Tâm thư gửi Tổng Bí thư Tô Lâm của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bin

BBC Tiếng Việt ngày 4/9 cho hay “Cựu Thứ trưởng Ngoại giao kêu gọi ông Tô Lâm thay đổi “thể chế chính trị”’.

Theo BBC, ông Nguyễn Đình Bin, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam (từ 2000 đến 2008), đã đăng tâm thư gửi đến ông Tô Lâm vào ngày 2/9, kêu gọi thay đổi thể chế, vì hệ thống chính trị đang rơi khủng hoảng trầm trọng.

Với sự cho phép của ông Nguyễn Đình Bin, BBC đã có được 4 văn bản có đầy đủ nội dung các bức tâm thư mà ông viết, và gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây, và Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay.

Ý tưởng nổi bật trong 4 bức tâm thư này là “hệ thống chính trị, chế độ Xã hội Chủ nghĩa mà Đảng đang ra sức xây dựng và kiên trì bảo vệ, đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng”.

Do đó, “Đảng phải thực hiện đổi mới chính trị thực sự toàn diện và triệt để”, và những hiến kế chi tiết của ông đều xuất phát từ quyết tâm “bảo vệ Đảng trước các nguy cơ, thách thức sống còn”, và mong rằng, Đảng sẽ “tự cứu lấy chính mình”.

BBC dẫn bức tâm thư gửi ngày 4/8 gửi Tô Tổng, cho rằng, Đảng phải “nhìn thẳng vào sự thật và gọi đúng tên con bệnh”:

  • Tình hình Đảng và đất nước đã và đang tiếp tục diễn biến ngày càng tồi tệ, tới mức báo động thực sự nghiêm trọng, chưa từng xảy ra bao giờ;
  • Càng ra sức đốt lò, ra sức chống tham nhũng, tiêu cực, thì tham nhũng, tiêu cực, cũng như các quốc nạn khác, càng lây lan, càng phát triển, càng hoành hành trầm trọng;
  • Càng nỗ lực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thì Đảng, Nhà nước càng hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Bin đánh giá, lịch sử đang lặp lại, giống hệt như thời điểm Đại hội 6 năm 1986. Khi đó, Việt Nam chìm trong khủng hoảng kinh tế – xã hội, thì Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh lên thay. Ông Trường Chinh đã “dũng cảm từ bỏ mô hình quản lý kinh tế theo quan điểm Mác – Lênin” và chấp nhận vận dụng kinh tế thị trường.

Theo ông Bin, nhờ có quyết định lịch sử đó, Đảng đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội trầm trọng, bước vào thời kỳ phát triển và đạt được các thành tựu to lớn.

Soi chiếu lại thời điểm hiện tại, cựu Thứ trưởng cho rằng, Việt Nam cũng đang gặp khủng hoảng về ngoại trị và nội trị.

Về đối nội, vẫn theo ông Bin, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã phơi trần tất cả các mặt yếu kém và tiêu cực, như ung thư đang di căn trầm trọng, phá hoại Đảng, Nhà nước và xã hội, mà nguy hiểm nhất là hủy hoại cội rễ con người, đặc biệt là những người nắm quyền.

BBC cho biết, ông Bin viết rằng, những kiến nghị của ông về thay đổi thể chế, đã được nung nấu, nghiền ngẫm, kiểm nghiệm, chắt lọc, và rút ra từ khi ông mới 10 tuổi, khi tham gia Đội Thiếu niên kháng chiến chống Pháp, và từ thực tiễn hơn nửa thế kỷ được giáo dục, rèn luyện và chiến đấu trong đội ngũ của Đảng.

Ông Bin viết, Đảng hãy chấp nhận và vận dụng “mô hình nhà nước pháp quyền thực sự, một bộ máy quản trị quốc gia với tam quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập, kiểm tra, giám sát lẫn nhau, là mô hình hiệu quả nhất loài người đã đạt được cho đến nay, để kiểm soát và ngăn chặn lạm dụng quyền lực”.

Ông còn kêu gọi đa nguyên về chính trị, và cho phép xã hội dân sự tồn tại, để bảo đảm và phát huy được dân chủ thực sự.

“Để cứu Nước, cứu Đảng thoát khỏi tình thế khủng hoảng này; đồng thời, đặt nền móng vững chắc, lâu dài, từ nay và mãi mãi mai sau… thì không có giải pháp nào khác là phải thực hiện đổi mới chính trị thực sự toàn diện và triệt để, hội nhập toàn diện và thực sự vào dòng chảy chủ lưu tự do, dân chủ, văn minh của thế giới hiện nay, như không ít lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp, đảng viên, trí thức thực sự tâm huyết, trí tuệ… và cá nhân tôi đã góp ý với Đảng” – ông viết.

 

Quang Minh – thoibao.de