Việt Tân lên tiếng bác bỏ cáo buộc của bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 22/10, RFA Tiếng Việt loan tin, “Việt Tân khẳng định “không cử thành viên” gặp bà Nguyễn Phương Hằng để giải cứu sư Thích Minh Tuệ”.

Theo đó, tổ chức Việt Tân tại Mỹ, đã lên tiếng phủ nhận việc cử thành viên đến gặp bà Nguyễn Phương Hằng, để kêu gọi, kéo người hâm mộ đi giải cứu sư Thích Minh Tuệ, và lật đổ chính quyền.

RFA cho biết, sau khi ra tù sớm 3 tháng, Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty Cổ phần Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, đã có các bài nói chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó, đề cập đến sư Thích Minh Tuệ và hẹn ngày 20/10 sẽ “quất không trượt phát nào”, và “phân tích cái đúng, cái sai của thầy Thích Minh Tuệ”.

RFA nhắc lại, sư Thích Minh Tuệ là người thực hành tu khổ hạnh theo lời Phật dạy, và đã đi bộ chân trần dọc Việt Nam nhiều lần, được nhiều người trong và ngoài nước quan tâm. Nhưng ông đã bị chính quyền bắt buộc phải ẩn tu từ tháng 6 vừa qua.

Được biết, sư Thích Minh Tuệ – tên khai sinh là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh. Ông bắt đầu tu theo hạnh đầu đà từ năm 2017. Đến ngày 3/6, trong hành trình xuyên Việt lần thứ 4 của ông, khi ông và đoàn bộ hành, gồm 72 tu sĩ, đến địa phận Thừa Thiên Huế thì bị chính quyền khống chế và giải tán.

Theo RFA, trong cuộc nói chuyện, được các YouTuber quay lại và đăng lên mạng xã hội mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đề cập đến một người phụ nữ (mà bà gọi là đứng sau sư Minh Tuệ), tự nhận là được đảng Việt Tân phái đến.

RFA dẫn lời bà Hằng, nói:

“Chính người phụ nữ này đã đến kêu tôi đến giải cứu ông Minh Tuệ,… nói rất rõ là tôi kéo fan của tôi đi thăm ông thầy… Minh Tuệ. Và fan của tôi cộng với fan của ông Minh Tuệ xuống đường lật đổ chính quyền.

Và xưng là tổ chức Việt Tân sai bà ấy đến gặp tôi giao nhiệm vụ, tôi OK xuống đường lật đổ chính quyền.”

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, để làm rõ người phụ nữ trong đoạn clip bà Hằng cho phát trong buổi nói chuyện là ai.

Ngay sau đó, vẫn theo RFA, tổ chức Việt Tân có trụ sở tại California lên tiếng chính thức, trên fanpage có hơn 1,4 triệu người theo dõi, khẳng định:

“Việt Tân không cử thành viên gặp bà Phương Hằng. Nhân tiện, chúng tôi kêu gọi sự chú ý của dư luận về tự do tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt là trường hợp thầy Thích Minh Tuệ bị chính quyền đàn áp.”

RFA cho hay, các YouTuber cũng chia sẻ lại đoạn video rõ nét hơn, về người phụ nữ đến Đền thờ Đại Nam để gặp bà Hằng. Người phụ nữ lớn tuổi, đeo kính và tóc cắt ngắn ngang vai, ôm bà Hằng, có lúc gục lên bàn và khóc.

Trong đoạn băng hình không rõ người phụ nữ này nói gì, nhưng bà Hằng lại đề cập đến những người tù chính trị mà bà gặp, trong thời gian bà thụ án ở trại giam An Phước.

RFA tiếp tục dẫn lời bà Hằng:

“Những người đang ở trong trại giam An Phước về tù chính trị, đều bị tụi nó xỏ mũi, hứa hẹn và đẩy người ta vào tù.”

Sau đó, bà Hằng nêu đích danh ông Đào Minh Quân, một công dân Mỹ đứng đầu tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, là người đẩy những người tù chính trị vào tù.

RFA cũng cho biết, tổ chức Việt Tân và Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đều là các tổ chức của người Việt tại Mỹ, nhưng đã bị Chính phủ Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố. Các tổ chức này đều đã lên tiếng phản bác cáo buộc này.

Bản thân bà Hằng cũng từng bị kết án 2 năm 9 tháng tù, với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là Điều luật đã bị quốc tế chỉ trích là không rõ ràng, và thường được sử dụng để bịt miệng những người lên tiếng chỉ trích Đảng và Chính phủ.

 

Hoàng Anh – thoibao.de