Chiều 15/2, tiếp tục kỳ họp bất thường lần 9 của Quốc hội, Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) đề xuất tái khởi động các đặc khu kinh tế Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong. Đây chính là 3 dự án đặc khu mà Chính quyền Cộng Sản muốn bán cho Trung Quốc 99 năm khiến cho toàn dân nổi giận biểu tình vào ngày 10/6/2018.
Ông Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình), là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừ. Đây được được xem là thành phần ngoài Đảng. Một đề xuất có vẻ như không phải là chủ trương của Đảng Cộng Sản. Tuy nhiên, những tiếng nói ngoài Đảng tại Quốc hội lâu nay đã không còn là tiếng nói của dân nữa. Nó đã bị dập tắt từ khi Dương Trung Quốc, Trương Trọng Nghĩa không còn là Đại biểu Quốc hội, và đặc biệt là khi ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân bị bắt thì Quốc hội hoàn tòa vắng tiếng nói của dân.
Ngày 14/2/2025, báo Khánh Hòa có đăng bài viết “Tại Khu Kinh tế Vân Phong: Sẽ khởi công nhiều dự án trọng điểm”. Bài báo cho biết, sáng ngày 14/2, ông Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì họp nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm tại khu kinh tế Vân Phong. Điều này cho thấy, Khánh Hoà đã được Trung ương bật đèn xanh trước khi ông Nguyễn Văn Thân đề xuất lên Quốc hội.
Như vậy ý muốn khơi lại 3 đặc khu để tặng Tập Cận Bình, không phải Tô Lâm đồng ý thì ai dám? 3 dự án này chắc chắn trái lòng dân nhưng được lòng Chính quyền Bắc Kinh.
Hiện nay Bộ Công an với vũ khí hiện đại, ngân sách rất lớn, quân số đông ắt hẳn Tô Lâm tự tin đạp lên ý dân để thực hiện tham vọng chính trị.
3 dự án Đặc khu như là 3 cây đinh Bắc-Trung-Nam được Hà Nội mời Bắc Kinh đóng vào thân thể lãnh thổ hình chữ S. Về lâu về dài rất nguy hiểm cho chủ quyền quốc gia.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de