Đất Hà Nội trước đây là nơi choảng nhau giữa phe Hưng Yên của Nguyễn Duy Ngọc và phe Hải Dương của Nguyễn Đức Chung. Cùng từng là cấp phó cho Nguyễn Đức Nhanh, nhưng Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Duy Ngọc vẫn choảng nhau không khoan nhượng. Kết quả, Nguyễn Đức Chung thắng thế lên ghế Giám đốc Công an Thành phố và sau đó là lên chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, và có tham vọng vào Bộ Chính trị tranh chức Bộ trưởng với Tô Lâm.
Bị thua đau, Nguyễn Duy Ngọc được Tô Lâm kéo về bộ. Nguyễn Duy Ngọc về bộ kèm theo bộ hồ sơ đen của Nguyễn Đức Chung, giúp cho thầy trò Tô – Ngọc ra tay “không trượt phát nào”, khiến Nguyễn Đức Chung ngã ngựa. Cú đánh này là thắng lợi to lớn của phe Tô Lâm-Nguyễn Duy Ngọc. Giúp Tô Lâm loại đối thủ tiềm ẩn, giúp Nguyễn Duy Ngọc trả được thù, giúp người Hưng Yên có cơ hội ngoi lên chiếm lĩnh Công an Thành phố Hà Nội.
Mới đây, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã rời ghế, và nhận chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc Tôn giáo. Đây được xem là cái giá trao đổi, Nguyễn Hải Trung đến vị trí mới để vào Trung ương Đảng và sẽ có cơ hội tiến thân. Đổi lại, ghế Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội bị bỏ trống để cho Lương Tam Quang bổ nhiệm người mới.
Được biết, trong Công an Thành phố Hà Nội đang có 2 Phó giám đốc là người Hưng Yên. Trong đó Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng là người cùng huyện Văn Giang với Tô Lâm, còn Đại tá Nguyễn Văn Đạt là người Văn Lâm.
Chính quyền Thành phố Hà Nội cùng với Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh là 2 địa phương quan trọng. Là 2 đầu tàu kinh tế lớn của 2 vùng. Miếng đất này thường là nơi giành giật nhau giữa các phe phái. Nhóm Nghệ An nhắm vào bộ máy nhà nước, và bộ máy Đảng của Thành phố, nhóm Hưng Yên thì nhắm vào Sở Công an Thành phố. Nắm chắc Công an Thành phố thì từ đó đánh dần ra giành lấy lợi thế chính trị.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội hiện tại là ông Trần Sỹ Thanh – cháu của ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Nhóm Nghệ An đang nỗ lực đẩy Trần Sỹ Thanh vào Bộ Chính trị vào đầu năm 2026 sắp tới. Đây cũng là nơi mà Vương Đình Huệ từng là Bí thư Thành ủy trước khi vào Tứ trụ.
Trần Sỹ Thanh là một mối nguy cho phe Hưng Yên. Bởi cho tới nay, chưa có ai ngoài Phạm Thị Thanh Trà và Trần Sỹ Thanh muốn vô hiệu hóa chính sách tinh giản của Tô Lâm. Với tham vọng chính trị lớn Tô Lâm không thể để Chính quyền Thành phố rơi vào tay thế lực khác. Tô Lâm cần giành lại, hoặc chí ít cũng kiểm soát được thành phần đứng đầu Thành phố này, do đó Tô Lâm phải Hưng Yên hóa Công an Thành phố Hà Nội, để “phục kích” sơ hở của ông Chủ tịch người Nghệ An này.
Nếu Thiếu tướng Nguyễn Văn Tùng lên làm Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Nhóm Hưng Yên trong Công an Thành phố Hà Nội rất nguy hiểm, họ đã từng hạ Nguyễn Đức Chung, nên không loại trừ khả năng họ sẽ loại Trần Sỹ Thanh.
Gọng kìm Hưng Yên đang siết, liệu Trần Sỹ Thanh có đủ bản lĩnh đứng vững hay không? Thời gian còn rất ngắn, chưa đầy 10 tháng nữa đến Đại hội 14, mà chức Giám đốc Công an Thành phố vẫn chưa xác định. Mà nếu là người Hưng Yên năm, liệu họ có đủ thời gian để lập ra hồ sơ đen hoàn hảo hay không?
Nhóm Nghệ An đang có 2 ủy viên Bộ Chính trị là Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng. Tuy nhiên, hiện nay, 2 nhân vật này như “đại bàng gãy cánh” khó có cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ sau. Nhóm Nghệ An đang trông cậy vào những nhân vật đang lên, có thể kể ra như: Hồ Đức Phớc, Trần Sỹ Thanh và Phạm Thị Thanh Trà.
Nếu Trần Sỹ Thanh vào Bộ Chính trị, xem như gọng kìm Tô Lâm “bị đơ” hoặc “bị gãy”.
Trần Chương-Thoibao.de










