Vì sao Bộ Công an tổ chức sự kiện tôn vinh bố của Tổng BT Tô Lâm là “lợi bất cập hại”?

Thông tin ngày 12/4/2025, tại Tây Ninh, Bộ Công an sẽ tổ chức một sự kiện để tôn vinh cố Đại tá Công An Tô Quyền, là bố của đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm nóng mạng xã hội. 

Sự kiện này được truyền thông nhà nước “quảng cáo” là một vở đại nhạc kịch, với sự tham gia của gần 500 diễn viên chuyên nghiệp, với 120 cán bộ ngành công an, cùng đội quân cảnh khuyển, kỵ binh và nhiều khí tài quân sự. 

Theo giới quan sát, các bài viết quảng cáo về sự kiện này đều không nhắc đến chi tiết Đại tá Tô Quyền là bố của ông Tô Lâm. Theo đó, trước khi ông Tô Lâm là Tổng Bí thư, tên tuổi ông Tô Quyền hiếm khi được nhắc đến. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, cái tên Tô Quyền được nhắc đến thường xuyên hơn. 

Công luận thấy rằng, cha của ai thì người đó thờ, và ca ngợi cũng là quyền của họ. Cho dù, tham vọng của ông Tô Lâm muốn đưa cha mình thành Tô Thái Tổ, cũng là ý nguyện riêng trong gia đình.

Việc đột nhiên Bộ Công An tôn vinh cha của ông Tô Lâm – một nhân vật quyền lực hàng đầu hiện nay ở quy mô lớn. Đặc biệt, khi đặt ngang tầm các nhân vật lịch sử như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, hay Hồ Chí Minh, dễ khiến công chúng nghi ngờ động cơ thực sự của Bộ này. Từ đó sẽ tạo cảm giác cho công chúng, đây là hành động “nâng bi” của Bộ Công An đối với Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Nhất là, trong bối cảnh kinh tế – xã hội ở Việt nam còn nhiều  còn nhiều khó khăn, việc chi tiêu công quá lớn cho sự kiện là lãng phí không cần thiết và gây mất lòng tin từ người dân. 

Việc này có thể làm gia tăng cảm giác bất mãn trong nội bộ đảng cũng như ngoài xã hội, đặc biệt nếu được nhìn nhận như một động thái củng cố quyền lực cá nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Việc Bộ Công an tổ chức tôn vinh ông Tô Quyền, cha của Tổng Bí thư Tô Lâm, là một vấn đề nhạy cảm. Nó có thể mang lại chút lợi ích ngắn hạn về mặt hình ảnh cho nhóm lợi ích của Bộ Công An. Nhưng trong dài hạn, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của ông Tô Lâm cũng như Bộ này.

Quan trọng hơn, là cái giá phải trả về lòng tin của nhân dân và tính chính danh của hệ thống chính trị ở Việt nam có sẽ lẽ lớn hơn rất nhiều. 

Hồng Lĩnh – Thoibao.de