Tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải chấp nhận “tự bắn” vào chân của mình?

Trong thời gian gần đây, công luận thấy rằng để thăng tiến vượt bậc trong ngành Công An, một yêu cầu được cho là bắt buộc là phải là người Hưng Yên.

Với lý do, trong những năm gần đây, trước ảnh hưởng mạnh mẽ của ông Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Công an, nay là Tổng Bí thư. Đã có hàng loạt các lãnh đạo trong bộ máy Đảng, Nhà nước và tại Bộ Công An đã thăng tiến nhanh chóng một cách vượt bậc.

Phe Hưng Yên thậm chí được gọi là “Bộ Hưng Yên”, và được cho là pháo đài bất khả xâm phạm”. Tới mức, các lãnh đạo các cấp cứ là người Hưng Yên thì cứ yên tâm vô tư bởi có ô dù lớn.

Tuy nhiên, ngày 20/3/2025, Công an tỉnh Hưng Yên đã bất ngờ” khởi tố bổ sung vụ án tham nhũng xảy ra từ những năm 2004 đến năm 2006. Đối với 3 bị can là các lãnh đạo của tỉnh Hưng Yên.

Trong đó có ông Nguyễn Bật Khách, Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên; Lê Ngọc Sỡi nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, và Nguyễn Văn Việt nguyên Trưởng phòng Thẩm định Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, ông Việt là người cùng làng Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, với ông Tô Lâm.

Câu chuyện kể trên đã khiến mạng xã hội dấy lên suy đoán cho rằng, việc Tổng Bí thư Tô Lâm đã quyết định khởi tố các quan chức cấp cao tại địa phương là điều hết sức bất thường. Hơn nữa đây là vụ việc xảy ra cách đây đã hơn 20 năm, khi các bị cáo đã ở tuổi ngót nghét 70.

Tuy nhiên, theo giới thạo tin, đây có thể là biện pháp đối phó với công luận, liên quan đến các áp lực chính trị trong nội bộ đảng. Có liên quan đến sự ưu ái quá mức đối với các lãnh đạo vốn là người đồng hương Hưng Yên trong thời gian gần đây.

Và cũng có thể, đây là chiêu chước “nhất tiễn hạ song điêu” của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm bác bỏ các cáo buộc về các hành động cục bộ địa phương bản vị. Hay, luôn “bảo vệ phe ta đẻ đấm chết cha phe nó” như cáo buộc lâu nay.

Đồng thời, ông Tô Lâm cũng để khẳng định nguyên tắc “Quân pháp bất vị thân” – không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ trong công cuộc chống tham nhũng.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de