Chương trình Đại Nhạc hội của Bộ Công An, nhằm tôn vinh cố Đại tá Tô Quyền, cha đẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm, là chủ đề đã được truyền thông trong nước, quốc tế, cũng như mạng xã hội hết sức quan tâm.
Dự kiến, sự kiện này sẽ diễn ra tại Tây Ninh vào ngày 12/4/2025, với sự tham gia của gần 500 diễn viên chuyên nghiệp và 120 cán bộ, chiến sĩ công an. Cộng với, đội quân khuyển, kỵ binh và nhiều khí tài quân sự. Với kinh phí được cho là khoảng 100 tỷ đồng, và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, cũng như tiếp sóng trên các kênh TNTV và ANTV.
Công luận đã có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, nhưng đa phần đều là chỉ trích khi cho rằng, đây là điều không cần thiết và hết sức lãng phí. Hơn nữa, có những ý kiến thất vọng khi cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đã không vượt qua sự cám dỗ về tên tuổi để nghe những lời “xiểm nịnh” của lũ đàn em bất tài.
Ngày 11/3/2025, theo Báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức đã ký Quyết định số 1621/QĐ-BCA-H01, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 trong lực lượng Công an nhân dân.
Đây được coi là chỉ thị nhằm chấn chỉnh việc lãng phí trong ngành Công An nói chung, và kể cả việc lãnh đạo Bộ Công An nói riêng đã hoang phí cả trăm tỷ đồng để tổ chức sự kiện nhằm tôn vinh Đại tá Công An Tô Quyền.
Một chi tiết đáng chú ý là, mặc dù sự kiện vừa kể được quảng cáo rộng rãi, nhưng tuyệt đối không đề cập đến mối quan hệ gia đình giữa ông Tô Quyền và Tổng Bí thư Tô Lâm. Điều đó đã cho thấy, Bộ Công An muốn tránh gây tranh cãi hoặc đã lường trước được sự nhạy cảm về chính trị.
Đáng chú ý, theo giới thạo tin, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức là người được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng ngày 3/1/2025. Cho dù nhân sự Thứ trưởng Bộ Công An đã vượt quy định.
Phải chăng việc Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức ký quyết định chống lãng phí năm 2025 như vừa kể, được cho là một sự “phản thùng” trong nội bộ lãnh đạo của Bộ Công An!? Dù rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có sự liên quan đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de