Chỉ còn khoảng 9 tháng nữa, Đại hội lần thứ 14 sẽ chính thức khai mạc. Theo giới quan sát, với thái độ hết sức tự tin của Tổng Bí thư trong các sự kiện chính trị quan trọng gần đây đã cho thấy ông Tô Lâm đã kiểm soát được tình hình nội bộ của đảng.
Kể cả, giới chức tướng lĩnh của phe Quân đội cũng vậy, điều mà cách đây chưa lâu vẫn có các đánh giá cho rằng, dù trên cương vị Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương nhưng ông Tô Lâm vẫn chưa kiểm soát được toàn diện.
Trước đây, ông Tô Lâm đã nỗ lực bổ sung những người gốc Hưng Yên, như Thượng tướng, Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Nguyễn Hồng Thái…, để chuẩn bị cho cơ cấu nhân sự lãnh đạo Bộ Quốc phòng sau Đại hội Đảng lần thứ 14.
Nếu chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thuộc về tướng Hoàng Xuân Chiến người sẽ thay cho Đại tướng Phan Văn Giang thì Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ kiểm soát “toàn diện” mọi hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam.
Theo giới phân tích quốc tế, nếu tiếp tục duy trì được thế và lực như thời điểm hiện nay, ông Tô Lâm gần như chắc chắn để trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt nam trong khóa 14 sắp tới.
Mới nhất, ngày 1/4/2025, truyền thông nhà nước đưa tin, tại Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung Ương đưa ra thông báo Việt Nam sẽ gửi thư mời Bộ Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia cử các khối quân nhân tham gia diễu binh, tại lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.
Đây là những chỉ dấu được cho là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đang thể hiện vai trò lãnh đạo và thay thế cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Đại tướng Phan Văn Giang. Và nếu ông Chiến trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì đương nhiên phe Hưng Yên sẽ có một ghế Uỷ viên Bộ Chính trị.
Theo quy định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cần có quân hàm từ Trung tướng trở lên, có kinh nghiệm lãnh đạo cấp cao, và am hiểu sâu sắc về quản lý nhà nước và quân sự. Ông Hoàng Xuân Chiến có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn này.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de