Vì sao Nguyễn Duy Ngọc sẽ là Nhân sự đầu tiên “trượt khỏi” quỹ đạo của Tô Lâm?

Sau Hội nghị Trung ương lần thứ 11 – Khóa 13, đã có nhiều tin tức “rò rỉ” liên quan đến các nhân sự thân cận của ông Tô Lâm đã sa sút trông thấy. Giới quan sát đã đặt câu hỏi, phải chăng trục quyền lực từng rất mạnh này đang bước vào giai đoạn “phân rã”?

Không chỉ là các nhân sự như Tướng Hoàng Xuân Chiến, hay ông Trần Lưu Quang là các  nhân sự thân cận lần lượt “rơi rụng” khỏi Danh sánh cơ cấu Ủy viên của Bộ Chính trị cho Đại hội Đảng sắp tới.

Trong khi, ông Lương Tam Quang là người đứng đầu Bộ Công an trong thời gian gần đây qua các hình ảnh của các sự kiện chính trị “quan trọng”, gương mặt luôn lộ rõ sự bất an không thể che đậy. 

Đáng chú ý, một nhân vật đáng quan tâm không kém là ông Nguyễn Duy Ngọc – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Ngọc người từng được xem là một “chiến tướng thầm lặng”, là cánh tay phải của ông Tô Lâm trong một thời gian rất dài.

Gần đây, theo giới thạo tin, có tin đồn ông Ngọc sẽ được điều động về giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay thế bà Bùi Thị Minh Hoài. Và bà Hoài sẽ đảo chỗ về Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Chủ nhiệm của Ủy ban này thay cho ông Nguyễn Duy Ngọc. 

Đây không chỉ là một sự luân chuyển thông thường, mà còn được xem là một động thái chiến thuật, nhằm tách ông Ngọc khỏi vùng ảnh hưởng đang lung lay của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Những liệt kê vừa kể, liệu đây có phải là những tín hiệu “cảnh báo” cho thấy trung tâm quyền lực lâu nay đang dần suy yếu, và mất đà?

Theo giới phân tích quốc tế nhận định, khi trung tâm quyền lực có dấu hiệu suy yếu, thì điều thường thấy là các vệ tinh sẽ tìm cách dịch chuyển sang những quỹ đạo an toàn hơn. Đây, là bản năng tự vệ trong chính trị – nó không phải là sự phản bội, mà là cách sinh tồn mang tính “chiến lược” của các chính khách.

Có ý kiến cho rằng, ông Nguyễn Duy Ngọc được bố trí về giữ chức Bí thư Hà Nội, đó có thể là một phép tính của ông Tô Lâm nhằm để ông Ngọc chắc chắn lọt vào Bộ Chính trị sau Đại hội 14. Và trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, có thể sẽ tạo ra các bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Duy Ngọc.​

Nhưng, theo giới thạo tin, đây là ‘lối thoát danh dự’ mà ông Nguyễn Duy Ngọc đã chủ động lựa chọn. Với mục đích rời khỏi một hệ thống chính trị của ông Tô Lâm – khi đang bước vào giai đoạn phòng thủ.

Đáng chú ý, một điều hết sức bất ngờ, đó là Ông Nguyễn Duy Ngọc có quê quán ở Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Và bà Bùi Thị Minh Hoài có quê quán tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

Cả 2 nhân vật này đề nằm trong vùng ảnh hưởng chính trị của phe Nam Định (Hà Nam Ninh) của cố Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trước đây. Và, Nam Định là địa phương trong thời gian gần đây có nhiều nhân sự cấp cao, đó là Trần Quốc Tỏ, Nguyễn Duy Ngọc và Bùi thị Minh Hoài.

Phe Nam Định hiện không phải là một siêu phe, nhưng là một nhóm có thực lực, được kỳ vọng đóng vai trò cân bằng trong thế trận chính trị 3–4 phe nhóm hiện nay trước Đại hội 14.

Việc điều chuyển ông Nguyễn Duy Ngọc và bà Bùi Thị Minh Hoài có thể được xem là một phần trong chiến lược tái cấu trúc nhân sự cấp cao của Đảng, để chuẩn bị cho Đại hội XIV. 

Vậy tại sao lâu nay, ông Ngọc vẫn được gọi là người “đồng hương” Hưng Yên của ông Tô Lâm? Việc gán cho ông Nguyễn Duy Ngọc là “người Hưng Yên” không phải là sự nhầm lẫn, mà điều đó có hàm ý rằng ông Ngọc thuộc phe cánh của Tô Lâm, và được Tô Lâm “đỡ đầu” coi là cánh tay phải của mình.

Theo giới phân tích, dưới bề mặt yên ắng, một cuộc tái cấu trúc quyền lực âm thầm trên chính trường Việt nam có thể đang diễn ra. Khi các nhân sự trọng yếu bắt đầu thay đổi vị trí, không phải để lên cao hơn, mà để rời khỏi vùng “rung chấn”.

Điều đó báo hiệu rằng, hệ sinh thái chính trị quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm đang vận hành, đến nay đã không còn an toàn nữa. Các liên minh chính trị mới đang được âm thầm thiết lập, và sẽ định hình lại cục diện trước Đại hội XIV.

Nếu Tướng Nguyễn Duy Ngọc thực sự rút khỏi vòng ảnh hưởng của ông Tô Lâm, điều đó sẽ là biểu hiện cho sự thay đổi địa chấn đang âm ỉ bên trong trung tâm quyền lực mang tên Tô Lâm.

Trà My – Thoibao.de