Sự “chồng chéo” giữa TBT và Thủ tướng: Phải chăng mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm?

Ngày 11/5/2025, báo Tuổi Trẻ đã gây xôn xao dư luận khi đột ngột gỡ bỏ bài viết về đề xuất của VinSpeed – công ty con của Tập Đoàn VinGroup đề nghị tham gia xây dựng Đường sắt Tốc độ cao Bắc-Nam. Ngay sau đó, hình ảnh văn bản rò rỉ được cho xuất phát từ Văn phòng Chính phủ.

Đáng chú ý, Dự án Đường sắt Tốc độ cao Bắc-Nam cùng với Dự án Nhà máy Điện Hạt nhân Ninh Thuận nằm trong 45 văn kiện ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 4/2025, sẽ do phía Trung Quốc cung cấp vốn đầu tư và thi công. 

Tuy nhiên, trong chuyến thăm Nga mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm lại cho thấy một hướng đi khác. Trong thông cáo chung hôm 11/5, giữa Nga và Việt nam đã cho biết việc phát triển các nhà máy Điện Hạt Nhân với công nghệ tiên tiến của Nga sẽ vì lợi ích phát triển kinh tế xã hội.

Sự chồng chéo này không chỉ gây hoang mang cho giới đầu tư mà còn đặt ra câu hỏi về sự nhất quán trong chiến lược phát triển đất nước của ban lãnh đạo Việt Nam. 

Đặc biệt liên quan đến VinGroup, của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đã từ lâu đã được xem là một tập đoàn có mối quan hệ mật thiết với các lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Mối liên hệ này từng bị đưa ra ánh sáng trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG của ông Phạm Nhật Vũ – em trai ông Vượng. Dù không có bằng chứng trực tiếp về sự can thiệp của ông Tô Lâm, nhưng sự “miễn nhiễm” của VinGroup trong các cuộc điều tra chống tham nhũng là một dấu hỏi lớn. 

Việc VinSpeed bất ngờ đề xuất tham gia Dự án Đường sắt Tốc độ cao với khoản vay 49 tỷ USD, lãi suất 0%, càng làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của tập đoàn VinGroup trong các quyết định chính trị lớn của Việt nam.

Dự án Đường sắt Tốc độ cao Bắc-Nam và Nhà máy Điện Hạt nhân Ninh Thuận, được cho là một trong các thành tích “lớn” của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với ban lãnh đạo Bắc Kinh để củng cố vị thế.

Liệu đây có là dấu hiệu của sự phân hóa giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính? Hay đây sẽ là ngòi nổ cho một cuộc khủng hoảng chính trị mới trong thời gian sắp tới? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de