Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, ngày 23/5, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế – xã hội và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đại biểu Nguyễn Minh Đức (đoàn TP HCM) nêu việc cử tri phản ánh việc một số cán bộ có sử dụng tài sản công đúng quy định hay không:
“Cử tri đặt ra câu hỏi bà ấy, ông ấy ở những vị trí này đi những loại xe sang như thế đã đúng tiêu chuẩn hay chưa. Chúng tôi không biết rõ ràng, cụ thể như thế nào để trả lời. Nhưng cũng có những hiện tượng như thế, chắc chắn là cử tri và người dân cũng thắc mắc,” Đại biểu Minh Đức nêu.
Ông Đức dẫn lời của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương chống lãng phí.
“Tại buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh nếu không triệt để chống lãng phí và thực hành tiết kiệm thì rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%. Nhiều bài viết, bài phát biểu của Tổng bí thư Tô Lâm cũng khẳng định cần thay đổi nhận thức, xem lãng phí là một mặt trận ‘chống giặc nội xâm’,” đại biểu thuộc đoàn TP HCM nói.
Lãng phí là một chủ đề quan tâm của ông Tô Lâm.
Hồi tháng 10/2024, trong bài viết nhan đề “Chống lãng phí”, được đăng tải trên một loạt báo nhà nước, ông Tô Lâm cho rằng “công tác phòng, chống lãng phí đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất khẩn trương, cấp bách”.
Lãng phí cũng được bổ sung vào quy định phòng chống tiêu cực của cán bộ, Đảng viên bên cạnh tham nhũng, theo một quy định của Bộ Chính trị.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới hôm qua đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định 287 về thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Một trong những ví dụ về lãng phí và cán bộ đi xe sang là năm 2016, khi giữ vị trí phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh đã gây xôn xao dư luận khi sử dụng xe cá nhân Lexus trị giá 5,7 tỷ đồng gắn biển số xanh.
Sau đó, biển số xanh của chiếc xe này đã bị thu hồi, thay bằng biển số trắng.
Ông Thanh sau đó trở thành tâm điểm của truyền thông khi bỏ trốn ra nước ngoài, rồi đột ngột trở về “đầu thú” và bị tòa kết án nhiều năm tù.
Hoàng Anh ( theo BBC tiếng Việt )