SUẤT ĂN KHÔNG TRẢ TIỀN NHƯNG CÓ THẬT MIỄN PHÍ?

Bữa trưa miễn phí thôi cũng phải nghiên cứu bởi chính quyền phải tính toán xem lấy nguồn tiền ở đâu ra bù vào. Dễ nhất là nhìn Nhật Bản sau thế chiến tuy nghèo nhưng họ vẫn chú trọng đầu tư cho thế hệ trẻ như nào thì học theo. Muốn thì người ta sẽ tìm cách, không muốn thì “đất nước ta vừa trải qua hai cuộc chiến tranh”… 

Mới đây, chính quyền TP Hà Nội đang nghiên cứu triển khai miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh theo nhiệm vụ được Tô Lâm giao. (theo VTC News)

Quyết định này sẽ làm mất biết bao nhiêu tiền bạc của “thầy cô” hiệu trưởng vì vụ ăn uống này là một trong những nguồn thu nhập chính của các thầy cô hiệu trưởng. Trước đây ăn trả tiền đã không ra hồn, cắt xén rồi bao vụ lùm xùm ngộ độc, thực phẩm bẩn. Giờ miễn phí rồi chất lượng sẽ ra sao? Những nguồn thực phẩm bẩn giá rẻ toàn tuồn vào trường học + khu công nghiệp là chính chứ đâu, đầu độc thế hệ trẻ từ trong trứng nước. 

Trước đây thì phụ huynh bỏ tiền ăn, phụ huynh có quyền giám sát. Giờ không phải bỏ tiền thì có quyền giám sát nữa không? Dù miễn phí hay không miễn phí thì kết lại vẫn từ dân mà ra. Dễ nhất là lấy từ thuế để chi trả, và tìm nguồn thu để bù vào. 

Hạnh Nhân