Khi ông Nguyễn Phú Trọng còn minh mẫn, Hưng Yên không phải là địa phương mạnh trên vũ đài chính trị. Khi đó, địa phương mạnh là Nghệ An và Hà Tĩnh. Số Ủy viên Trung ương Đảng của 2 tỉnh này đông gấp đôi so với Hưng Yên. Hưng Yên chỉ có Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị, hầu hết các Ủy viên Trung ương Đảng người Hưng Yên đều không được đánh giá cao. Tuy nhiên, chỉ năm 2024, sự vươn lên của thế lực Hưng Yên khiến nhiều thế lực khác lo ngại.
Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vốn chật chội giờ lại trở nên chật chội hơn. Muốn đưa thêm người Hưng Yên vào Bộ Chính trị thì Tô Lâm phải đánh gục nhiều Ủy viên Bộ Chính trị khác để tạo khoảng trống. Những nhân vật được xem là bị Tô Lâm đánh gục là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và Trần Tuấn Anh. 3 người trước đó bị rơi khỏi Vũ đài chính trị được cho là do chủ trương của Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm chỉ là người thừa hành.
Đánh gục 4 người mà Tô Lâm chỉ đưa được 2 người vào Bộ Chính trị, xem như cú đánh quả này Tô Lâm là “thua lỗ” 50%. Làm trống 4 ghế mà Hưng Yên chỉ chiếm 2 ghế, 2 ghế còn lại do phe phái khác nhanh chân chiếm mất. Điều đó cho thấy, trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, kẻ cơ hội rất đông. Họ chực chờ Tô Lâm hành động rồi chớp thời cơ nhảy vào xí phần.
Nhóm Nghệ An, nhóm mà Tô Lâm đánh giá là nguy hiểm nhất giờ đây đang tổn thương nặng nề. Từ chỗ 3 Ủy viên Bộ Chính trị giờ còn 2, mà cả 2 đang bị Ban bí thư của Tô Lâm cho vào vòng kiểm soát. Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng gần như không còn đất dụng võ nên tự nguyện “về vườn” sau Đại hội 14 tới đây. Xem như 3 Ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Nghệ An sẽ không còn ai vào nhiệm kỳ sau. Đáng chú ý, Đại hội 14 khả năng cao ông Hồ Đức PHớc sẽ vào Bộ Chính trị và là Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất của Nghệ An.
Nhóm Hà Tĩnh đang đà phát triển mạnh, mặc dù có Lê Minh Hưng đứng về Tô Lâm, nhưng hầu hết phần còn lại của Hà Tĩnh “không ưa” Tô Lâm. Đây cũng là mối nguy tiềm ẩn đối với Hưng Yên nếu Tô Lâm không “chăm sóc” nhóm này cho cẩn thận như đã từng chăm sóc nhóm Nghệ An trước đây.
Ông Nguyễn Tấn Dũng là người đứng ngoài bàn cờ trông Tô Lâm đánh cờ, vì vậy ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ sáng suốt hơn Tô Lâm. Với lại ông Nguyễn Tấn Dũng là con người từng trải trên chính trường nên sẽ là cố vấn hữu ích cho Tô Lâm.
Thông tin nội bộ cho biết, thời gian gần đây ông Nguyễn Tấn Dũng tỏ ra lo ngại cho trường hợp của Tô Lâm. Mặc dù nhóm Hưng Yên vẫn là nhóm mạnh nhất, nhưng Trung ương Đảng đang có xu hướng tập hợp nhiều nhóm nhỏ lại mà không có Tô Lâm. Điều này cho thấy, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đang ngán ngại Tô Lâm và ngán ngại Hưng Yên.
Tích tiểu thành đại, dù rằng một nhóm không thể đấu với Hưng Yên nhưng nhiều nhóm đoàn kết sẽ là một thế lực mà Tô Lâm không thể xem thường. Ngay cả một nhân vật được cho là “thân cô thế cô” như Trần Thanh Mẫn cũng khiến cho ông Nguyễn Tấn Dũng lo ngại. Ông lo ngại vì không phải lực lượng dưới trướng Trần Thanh Mẫn mạnh mà là lực lượng không chấp nhận Tô Lâm quá đông, họ sẵn sàng ủng hộ ông Trần Thanh Mẫn thay vì ủng hộ thuộc hạ cuả Tô Lâm.
Lâu nay ông Tô Lâm dựa vào Bộ Công an để chiến với các đồng chí mà gặp cản lực gì lớn. Thế nhưng gần đây, phe quân đội do Phan Văn Giang cầm đầu tiến những bước tiến đáng kể thì Bộ Công an của Tô Lâm không còn là thế mạnh bách chiến bách thắng.
Kịch bản Bộ Quốc phòng là trung tâm, các nhóm nhỏ tụ về dưới trướng thì đấy lại là kịch bản xấu nhất cho Tô Lâm mà là kịch bản đẹp cho phần còn lại. Xem ra, đường đến với vị thế vô đối của Tô Lâm đang gặp “bế tắc” chưa có lời giải.
Thu Phương – Thoibao.de