Mới đây, ngày 7/6, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) áp thuế chống bán phá giá mặt hàng tôm xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp Việt, mức 35%, sau đợt rà soát hành chính lần thứ 19 đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ 1/2/2023 đến 31/1/2024.
Theo thông báo, DOC xhttps://youtu.be/2rDbQP7t_z4ác định Công ty Thông Thuận (bao gồm cả Thông Thuận Cam Ranh) không bán phá giá, với biên độ phá giá là 0%. Trong khi đó, Công ty STAPIMEX bị áp mức thuế sơ bộ lên tới 35,29%.
Mức thuế này cũng được áp cho 22 doanh nghiệp khác thuộc nhóm đủ điều kiện hưởng mức thuế riêng biệt nhưng không bị kiểm tra bắt buộc, thay vì áp dụng mức thuế trung bình gia quyền từ hai bị đơn bắt buộc như thông lệ.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và các doanh nghiệp liên quan cho biết, đã hết sức bất ngờ và quan ngại sâu sắc về mức thuế sơ bộ cao đột biến này.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước hết, phải trách Chính quyền Cộng Sản. Mà cụ thể là 2 người, thứ nhất là Tô Lâm – đứng đầu Đảng và Phạm Minh Chính đứng đầu Chính phủ. Đã mở cửa hội nhập với thế giới gần 40 năm mà sao không đáp ứng yêu cầu của Mỹ và Âu Châu về điều kiện được công nhận là nền kinh tế thị trường? Hầu hết các lãnh đạo này qua các thời kỳ rất ù lì, không chịu sửa mình để hòa nhập mà đi năn nỉ hết năm này đến năm khác. Hậu quả là khi bị đối xử bất công, các doanh nghiệp Việt Nam không thể cất lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi.
Theo Bộ Công thương, hệ lụy đầu tiên khi Việt Nam chưa được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, đó là doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào nước này sẽ tiếp tục bị phân biệt đối xử trong các vụ điều tra chống bán phá giá, trợ cấp.
Sự tắt trách của Đảng và nhà nước Cộng Sản đã khiến cho doanh nghiệp xuất khẩu chịu thiệt hại nặng nề, nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Thu Phương – Thoibao.de