Chương trình “Nguyễn Văn Tố – Người mở đường”, trên kênh VTV1 phát sóng tối 7/6/2025 đã làm bùng nổ tranh luận trên mạng xã hội, khi dẫn sai lời của ông Hồ Chí Minh nói rằng: “Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng cộng sản, là nguồn cảm hứng cho tôi.”
Đối với người dân bình thường thì đây có thể xem đó là một câu nói gần gũi. Nhưng, với giới lý luận trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi đây là một vấn đề hệ trọng liên quan đến nền tảng tư tưởng và sự chính danh của đảng cầm quyền.
Điều đó đã khiến công luận đặt câu hỏi nghi ngờ, phải chăng có những thế lực chính trị nào đó đang cố tình “lật sử” Đảng dưới danh nghĩa tôn vinh lòng yêu nước?
Câu nói mà VTV1 trích dẫn hoàn toàn không sai về tinh thần, khi ông Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Tuy nhiên, giới phê bình đã phản ứng dữ dội là bởi VTV đã cắt bỏ phần quan trọng nhất trong bài viết, được đăng trên báo Nhân Dân năm 1960.
Theo ông Hồ Chí Minh: “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin…, tôi hiểu được rằng chỉ có Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức…”
Theo giới chuyên gia, việc VTV1 chỉ trích dẫn một nửa câu văn không trọn vẹn sẽ khiến dư luận có cảm giác rằng VTV1 đang nhận chỉ đạo để cố tình tách ông Hồ Chí Minh ra khỏi CNCS, và “phi chính trị hóa” ông Hồ Chí Minh.
Sai sót của VTV1 đã tạo nên sự phản ứng dữ dội từ lực lượng dư luận viên và hệ thống tuyên giáo của đảng CSVN. Nhưng, phản ứng mạnh mẽ nhất đến từ Facebook Tifosi – một trang do Lực lượng Tác chiến không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.
Trang Tifosi không chỉ gọi đây là sự cố ý “xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh”, mà còn đặt nghi vấn liệu có thế lực nào trong đảng đang cố tình xét lại lịch sử. Để phục vụ mưu đồ hạ bệ tư tưởng Hồ Chí Minh, với âm mưu đưa Việt nam rời xa con đường Chủ Nghĩa Xã hội?
Đáng chú ý, Facebook Tifosi trước đây đã từng kịch liệt phản đối chính sách thân phương Tây và Hoa kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong vụ việc Đại học Fulbright Việt Nam, khi xem đó là biểu hiện lệch hướng tư tưởng.
Điều đó, đã cho thấy công cuộc cải cách, đưa đất nước sang “kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm đang bị các thế lực “bảo thủ” thân Bắc kinh trong đảng chống đối hết sức gay gắt.
Trước áp lực dư luận, VTV đã thừa nhận sai sót và cho rằng cách thể hiện đã khiến cho công luận “hiểu nhầm”. Tuy nhiên, công luận đặt câu hỏi: Vì sao, VTV là một đơn vị truyền thông hàng đầu của quốc gia, lại có thể mắc một sai sót nghiêm trọng đến như vậy?
Đây, là vấn đề liên quan trực tiếp đến nền tảng lý luận và tính chính danh của Đảng CSVN – là một đảng chính trị hợp pháp duy nhất được Hiến định trong Điều 4 của Hiến pháp?
Đáng chú ý, vai trò và ảnh hưởng từ gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm đối với VTV đã nằm trong sự nghi vấn của công luận? Theo đó, bà Ngô Phương Ly – phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là người có ảnh hưởng sâu rộng trong Đài Truyền hình Việt Nam.
Theo giới phân tích, việc VTV đưa ra đoạn trích dẫn nhạy cảm kể trên khó có thể là vấn đề sai sót. Mà rất có thể nằm trong một nỗ lực hạ bệ hình ảnh của ông Hồ Chí Minh, biến ông thành một nhà yêu nước chứ không phải là người Cộng sản.
Qua đó, để mở đường cho đường lối “cải cách” theo xu hướng văn minh tiến bộ của các quốc gia phương Tây. Đây chính là điều ông Tô Lâm được cho là đang nỗ lực theo đuổi để đưa đất nước và Dân tộc bước sang “kỷ nguyên mới”.
Đồng thời, để phá bỏ sự lãnh đạo tập thể của Đảng nhằm duy trì quyền lực độc tôn và thiết lập “lý luận mới” cho đảng trong giai đoạn hậu cộng sản.
Do đó, việc trích dẫn sai lệch không đầy đủ câu nói của ông Hồ Chí Minh được xem là hành vi xét lại, và để phục vụ cho một nhóm quyền lực đang cố gắng đánh giá lại ông Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho một cuộc cải cách lớn về nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN sau Đại hội 14?
Trà My – Thoibao.de