TƯỚNG CÔNG AN LÀM CHỦ TỊCH MOBIFONE 

Bộ Công an đã điều động Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, làm Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone. 

Ông Lâm nhận chức vụ mới từ ngày 12/6 nhưng báo chí Việt Nam tới hôm nay 15/6 mới đồng loạt đưa tin. 

Trước khi về MobiFone thay cho ông Nguyễn Hồng Hiển, ông Lâm là Giám đốc Công an Bến Tre từ tháng 10/2022. Ngoài ra, ông cũng từng làm Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ông Lâm sinh năm 1972, có trình độ kỹ sư công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến sĩ luật và cao cấp lý luận chính trị.

Bộ Công an đã tiếp nhận quyền đại điện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào cuối tháng 2/2025, theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy mà Bộ Nội vụ báo cáo với Chính phủ. 

Tổ chức Đảng của Mobifone cũng chuyển về trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.

Theo Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021, MobiFone là nhà mạng có lượng thuê bao lớn thứ ba tại Việt Nam với 24 triệu thuê bao, chiếm 18,54% thị phần, xếp sau Viettel và VinaPhone. 

Trong một bài viết vào tháng 4/2025, Reuters nhận định rằng Bộ Công an Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực internet và viễn thông của Việt Nam.

Lúc bấy giờ, Reuters đưa tin Bộ Công an Việt Nam có kế hoạch nắm giữ đa số cổ phần tại FPT Telecom, một trong những nhà cung cấp internet lớn nhất nước, như một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh mạng quốc gia. 

Đại án MobiFone mua Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) từng gây chấn động dư luận Việt Nam, trong đó hai cựu bộ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn lần lượt lãnh án chung thân và 14 năm tù.

Theo BBC Tiếng Việt