Ngày 14 tháng Sáu 2025 (tức 19 tháng Năm âm lịch), Ban Truyền thông Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy lên án việc chính quyền Việt Nam tiếp tục sử dụng nhiều biện pháp đàn áp, ngăn cản các tín đồ trung thành cử hành đại lễ khai đạo, một trong ba ngày lễ lớn của đạo Phật giáo Hòa Hảo.
Trước ngày lễ chính (18 tháng Năm âm lịch), nhà cầm quyền địa phương đã cử đoàn cán bộ đến yêu cầu Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, ông Hà Văn Duy Hồ tháo dỡ biểu ngữ mừng lễ và không được đến trụ sở tạm thời của giáo hội tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nhà riêng ông Hồ từ đó bị giám sát chặt chẽ bởi lực lượng an ninh. Trong ngày lễ, nhiều khu vực thờ tự như Quang Minh Tự cũng bị công an lập chốt chặn, cản trở tín đồ đến hành lễ.
Trái lại, các tổ chức Phật giáo Hòa Hảo “quốc doanh”, dưới sự kiểm soát của Mặt trận Tổ quốc, được tự do tổ chức đại lễ. Sự phân biệt đối xử này tiếp tục dấy lên quan ngại về tình trạng vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tại Việt Nam.
Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đã ra thư kêu gọi tín đồ giữ vững niềm tin, tiếp tục bảo vệ đạo pháp và tinh thần của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Từ năm 2000 đến nay, tổ chức này nhiều lần lên tiếng về việc bị đàn áp, trong đó có cả các vụ bắt bớ, sách nhiễu và tù đày những tín đồ kiên trung.
Thiện Nhân