TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ CÂY ATM DỰ BỊ!

Chế độ công an trị này còn nguy hiểm hơn cả độc tài quân sự. Tai họa mà tổng Trọng để lại khiến cho đất nước ngàn năm tăm tối. 

Theo quy định mới, kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ bị xem là vi phạm. Tại buổi họp báo ngày 18/6, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP HCM cho biết: Một số tiểu thương có phản ứng, chúng tôi rất thông cảm. Nhưng mong bà con hiểu rằng việc bảo đảm nguồn gốc hàng hóa không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cách bảo vệ uy tín kinh doanh, sức khỏe người tiêu dùng.

Vẫn cái văn cũ, chính quyền tăng thuế thì dân cơm còn không có mà ăn nói gì đến sức khỏe. Giờ cán bộ đi vào bất cứ một nhà nào, kể cả không phải hộ kinh doanh, kiểm tra bất cứ một cái gì mà không có hóa đơn nguồn gốc là quy vào tội mua bán trái phép, hành vi mua bán hàng hóa buôn lậu. Cả đất nước đi tù từ già đến trẻ không chừa một ai, cả đất nước này đều là tội phạm buôn lậu vì hành vi mua cũng được coi là có tội.

Lẽ ra việc nhập và kiểm tra nguồn gốc đầu vào phải được bộ máy nhà nước thực hiện triệt để ngay các cửa khẩu. Thay vì chặn hàng hóa từ nguồn, Chính quyền chỉ lo triệt phần ngọn khiến cho người dân khốn khổ. 

Lập ra đủ thứ thủ tục để hành dân, thì điều chắc chắn doanh nghiệp chân chính sẽ phải gánh thêm sự khó khăn, còn gian thương thì có cách che đậy mới. Với bộ máy tham nhũng khổng lồ, không bao giờ gian thương hết cách để che đậy sự thật.

Công bằng mà nói, Đảng lãnh đạo cũng là giả vì có ai bầu đâu, mang tiếng chế độ chuyên chính vô sản nhưng đảng viên nắm toàn tài sản!

HN