HÀNG LOẠT MỸ PHẨM, THỰC PHẨM BỊ ĐỔ BỎ GÂY HOANG MANG DƯ LUẬN

Trong vài ngày gần đây, tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đã xảy ra các vụ đổ bỏ hàng loạt mỹ phẩm, thực phẩm chưa qua sử dụng, khiến dư luận dấy lên nghi ngờ về việc phi tang hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tại Hà Nội, người dân phát hiện hàng ngàn thỏi son mang nhiều thương hiệu, chủ yếu là Black Rouge (Hàn Quốc), còn nguyên bao bì bị vứt bỏ bên lề đường ở huyện Thanh Oai.

Ở Quảng Nam, cả ngàn chai nước mắm nhãn hiệu “Chắt Cá Cơm,” “Cá Cơm Vàng” bị vứt ven kênh Phú Ninh. Địa chỉ sản xuất in trên nhãn không trùng khớp với thực tế, nghi ngờ là giả mạo.

Không những thế, tại Đà Lạt xuất hiện hàng trăm lọ mỹ phẩm gồm kem trộn, tinh dầu, thuốc dưỡng tóc bị vứt bên đường, có tem nhãn nhưng không rõ nguồn gốc, một số đã quá hạn sử dụng.

Những sự việc trên diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc.

Các vụ việc này phản ánh một thực trạng đáng báo động về vấn đề hàng giả, hàng không đạt chất lượng trên thị trường Việt Nam. Việc đổ bỏ hàng hóa hàng loạt cho thấy sự manh động trong việc phi tang nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan. 

Đồng thời, sự thiếu minh bạch trong kiểm soát nguồn gốc sản phẩm càng làm dấy lên lo ngại về an toàn tiêu dùng và quản lý thị trường lỏng lẻo ở một số địa phương.

Cơ quan chức năng cần sớm điều tra làm rõ, truy trách nhiệm cụ thể để răn đe và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thu Phương – Thoibao.de