Đứng giữa đàn voi chiến, Trương Thị Mai bị “voi dẫm”!

Đứng giữa đàn voi chiến, Trương Thị Mai bị “voi dẫm”!

Nguyễn Xuân Phúc đang rơi vào thời kỳ vô cùng khó khăn. Chiến dịch dằn mặt các thế lực trước đại hội đang được Tô Lâm ráo riết thực hiện. Nhân vật đang được Tô Lâm nhắm đến nhiều nhất là Nguyễn Xuân Phúc-Cựu Thủ tướng, Cựu Chủ tịch nước. Giới quan sát cung đình đánh giá, khả năng cao sẽ là ứng viên duy nhất trong tam trụ vừa bị kỉ luật sẽ bị cho xộ khám. Nếu điều này xảy ra thì đấy sẽ là thông tin chấn động. Bởi trong lịch sử Đảng Cộng Sản chưa bao giờ có trường hợp Tứ trụ vào trai giam.

Nguyên nhân được cho là Nguyễn Xuân Phúc đã gieo gió thì đến ngày phải gặt bão. Trước đây, khi còn quyền bính trong tay, Nguyễn Xuân Phúc thẳng thừng chỉ trích Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng gây bão dư luận. Đây chính là mối “thù” mà Tô Lâm ấp ủ đợi đến ngày thanh toán sòng phẳng cả vốn lẫn lãi. Dư luận đang chờ đợi cơn địa chấn chính trị, Nguyễn Xuân Phúc bị bắt. Liệu điều này có xảy ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Tô Lâm.

Ngoài Nguyễn Xuân Phúc đang lâm nguy thì Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng cũng có nguy cơ xộ khám. Mặc dù nguy cơ thấp hơn Nguyễn Xuân Phúc rất nhiều nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Khi còn nấp dưới cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng, cả 2 người này đều tác động đến ông Tổng bí thư khiến cho ông Tổng lúc đó chỉ xem Tô Lâm là công cụ lợi dụng mà không chọn để cất nhắc lên cao. Mối thù này Tô Lâm vẫn ghim.

Duy nhất chỉ có bà Trương Thị Mai được cho là bị đánh oan. Nguồn tin nội bộ còn đánh giá rằng, Bà Trương Thị Mai thực ra không phải là kẻ thù của nhóm “ tam trụ”, chỉ đơn giản là bà ta ở vị trí đó thì phải bị loại cho nhóm tam trụ cần chỗ đứng cho đồng bọn. Bà Mai không nguy hiểm và không là mối rủi ro tiềm tàng cho nhóm tam trụ và cũng đúng là “ phận đàn bà”. Tuy nhiên vì bàn tay nhúng chàm đến vụ án tham nhũng lớn nên bà bị kéo đổ.

Bà Trương Thị Mai được đánh giá khác với trường hợp Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Mai không có thế lực địa phương hùng hậu hỗ trợ, bà chỉ được ông Nguyễn Phú Trọng tin dùng mà đi lên. Còn bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì đằng sau có nhóm Hà Tĩnh hùng hậu. Đánh bà Tiến là dằn mặt được rất nhiều nhân vật lớn từng giúp sức cho bà, và thậm chí có thể có những người dính tới quyền lợi trong miếng bánh tham nhũng và miếng bánh quyền lực.

Làm chính trị phụ thuộc rất lớn vào thời thế. Bà Trương Thị Mai từng được ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tin dùng. Khi ông Trọng còn sống, quyền sinh quyền sát trong tay, không ai nghĩ bà Mai lại bị đánh bay khỏi ghế. Cũng bởi phụ thuộc vào một nguồn giúp đỡ mà khi nguồn ấy không còn, bà Trương Thị Mai ngã. Nếu không bị hạ, rất có thể nhiệm kỳ sau bà Mai sẽ vào Tứ trụ.

Trước đây, quan chức bị xộ khám chủ yếu là đàn ông. Tuy nhiên, dạo gần đây phụ nữ cũng bị truy tố, mà cụ thể nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan-Cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc và hiện nay bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đang bị tạm giam nhưng chưa công bố. Cho nên, có thể nói bà Trương Thị Mai không bị Tô Lâm đem ra kỷ luật nặng, có lẽ là do tội của bà chưa đến thế, đặc biệt là bà không phải là mối đe dọa đến quyền lực của Tô Lâm hay nhóm Hưng Yên. Nếu không, Tô Lâm cũng chẳng tha.

Một phụ nữ chân yếu tay mềm mà tham gia tranh giành quyền lực với một rừng mày râu cũng là bất lợi. Bất lợi vì rất có thể, trong nhóm lợi ích, phụ nữ là điểm yếu của nhóm dễ bị phe khác khai thác. Cho đến nay, Phe Hưng Yên vẫn chưa nổi lên tên tuổi người phụ nữ nào. Có lẽ vì cuộc chiến khốc liệt của thượng tầng chính trị mà Tô Lâm chỉ chọn nam nhi chăng?

Phụ nữ tham gia chính trường mà leo cao trong môi trường đánh nhau khốc liệt như trong Đảng Cộng Sản hiện nay là rủi ro lớn.

Thái Hà-Thoibao.de