Tỉnh Khánh Hòa đang yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh vì đề xuất gây xôn xao dư luận.
Cụ thể, Trung tâm này đã kiến nghị trưng dụng một phần di tích Lầu Bảo Đại ở Nha Trang làm nhà ở công vụ cho lãnh đạo sở, ngành.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã báo cáo UBND tỉnh, thừa nhận rằng việc Trung tâm Bảo tồn Di tích tự ý ban hành công văn đề xuất này là thiếu sót nghiêm trọng.
Đề xuất này không chỉ chưa được sự đồng ý của lãnh đạo Sở mà còn vượt quá thẩm quyền và không tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng di tích.
Sở đã yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan đã gây ra sai sót, làm ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội.
Trước đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa đã gửi văn bản tới Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà – chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, đề nghị hỗ trợ bố trí tạm thời hai phòng tại biệt thự Vọng Nguyệt (thuộc khu di tích Lầu Bảo Đại).
Mục đích là để một Phó Giám đốc Sở và một Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích có chỗ ở tạm thời trong thời gian chuyển công tác.
Tuy nhiên, sau khi rà soát nội bộ, Trung tâm Bảo tồn Di tích đã nhận ra đề nghị này không phù hợp và trái quy định, nên đã nhanh chóng ban hành công văn thu hồi vào ngày 9/7.
Khu biệt thự Cầu Đá, hay còn gọi là Lầu Bảo Đại, là một quần thể gồm 5 căn biệt thự cổ được người Pháp xây dựng vào năm 1923, mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển Pháp.
Từ khoảng năm 1940 đến 1945, Vua Bảo Đại cùng Hoàng hậu Nam Phương và gia đình thường xuyên lui tới đây nghỉ dưỡng, giải trí, nên đó là lý do khu di tích này được gọi là Lầu Bảo Đại.
BBC Tiếng Việt