HỘI NÔNG DÂN “TRÁ HÌNH”

Hội Nông dân Việt Nam phải là hội của những làm nghề nông. Nhưng tại sao lại do bí thư Đảng ủy Trung ương của đảng csVN lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030 như báo chí vừa thông báo. Đây là một sự kiện vô cùng nghịch lý tồn tại từ lâu trong bộ máy chính trị xã hội của chế độ Cộng sản Việt Nam: “Hội Nông dân” nhưng lại không do nông dân lãnh đạo, mà lại do cán bộ đảng viên Cộng sản chuyên trách nhưng chưa từng làm nông ngày nào.

Theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam hiện nay, thì đây là một “Tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp nông dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…” Hội này có nhiệm vụ đại diện cho lợi ích của nông dân. Tham gia xây dựng chính sách về nông nghiệp, nông thôn. Tập hợp, vận động nông dân sản xuất, cải thiện đời sống… Nhưng trên thực tế Hội Nông dân bị biến thành “cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản”

Từ nhiều năm nay, các tổ chức như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… đều được xem là “tổ chức chính trị – xã hội” nằm trong hệ thống chính trị của Đảng, chứ không hoạt động độc lập như các hội đoàn dân sự ở các nước dân chủ. Do đó, người đứng đầu Hội Nông dân thường là cán bộ Đảng được phân công và được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chứ không phải do nông dân bầu lên.

Điều này phản cảm, mâu thuẫn hoặc vô cùng vô lý. Hội của nông dân nhưng người lãnh đạo lại chưa từng cày ruộng, chưa từng trồng lúa, nhưng lại đứng ra nói thay hàng chục triệu nông dân. Chủ yếu là quản lý chính trị, tuyên truyền đường lối, chứ không đại diện lợi ích nông dân đúng nghĩa. Mọi hội đoàn đều được “gài cắm” người của Đảng, khiến bản chất dân sự bị vô hiệu hoá.Phản ảnh cơ chế “Đảng hoá toàn bộ xã hội”.

Sự tồn tại của Hội Nông dân dưới mô hình chính trị Việt Nam là một minh hoạ tiêu biểu cho tình trạng toàn trị mềm. Các hội đoàn như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh Niên, Mặt trận Tổ quốc, v.v… được xây dựng để trông giống những tổ chức dân sự, nhưng bản chất là một phần của hệ thống Đảng trị.

Lão Thất